Hà Nội: Kết quả giảm nghèo đạt 261,9% kế hoạch đề ra

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – TP Hà Nội ban hành nhiều chính sách đặc thù, đề án, kế hoạch và nhiều giải pháp linh hoạt, hiệu quả về an sinh xã hội, kết quả giảm nghèo của TP đạt 261,9% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,04% với gần 2/3 địa phương của TP không còn hộ nghèo.

Chiều ngày 12/1/2022, Bộ LĐTB&XH tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2022. Hội nghị được tổ chức với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Đầu cầu Hà Nội có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã có bài phát biểu tại Hội nghị về kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội trên địa bàn TP Hà Nội trong năm 2021. Ảnh: Trần Oanh.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã có bài phát biểu tại Hội nghị về kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội trên địa bàn TP Hà Nội trong năm 2021. Ảnh: Trần Oanh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã có bài tham luận tại Hội nghị về kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội trên địa bàn TP Hà Nội trong năm 2021. Cụ thể, năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp lan rộng trong cộng đồng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, sản xuất kinh doanh, tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô.

Trong bối cảnh bệnh dịch, giãn cách xã hội, nhưng vẫn đảm bảo sản xuất đã tạo áp lực lớn cho người lao động, người sử dụng lao động và TP. Đặc biệt là đối với ngành đối với ngành LĐTB&XH của Thủ đô.

UBND TP Hà Nội đã giao ngành LĐTB&XH Thủ đô đã chủ động tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND TP thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, hiệu quả trong công tác chăm lo đời sống người có công, người lao động, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo vừa phòng, chống dịch tốt vừa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, từng bước thích ứng với tình hình mới.

Trong một thời gian ngắn, bằng tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết liệt, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, TP đã tập trung ban hành nhiều chính sách đặc thù, nhiều đề án, kế hoạch thực hiện về an sinh xã hội. TP ban hành 9 Nghị quyết của HĐND; nhiều đề án, quyết định của UBND TP như chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, học sinh sinh viên ngoại tỉnh, lao động tự do, người dân, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng chưa được quy định trong Nghị quyết số 68/NQ-CP; chính sách giảm nghèo bền vững, chính sách mở rộng đối tượng và nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội, chính sách hỗ trợ đối với người tử vong do Covid-19, chính sách hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm... với số tiền gần 10 nghìn tỷ đồng.

TP Hà Nội đã thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết 116/NQ-CP; Nghị quyết số 126/NQ-CP và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Lần đầu tiên Thường trực HĐND TP đã quyết nghị 2 chính sách đặc thù quan trọng (Nghị quyết 15/NQ-HĐND và Nghị quyết 17/NQ-HĐND) để hỗ trợ kịp thời cho 8 nhóm đối tượng khó khăn ngoài quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP và hỗ trợ chi phí hỏa táng người tử vong do SARS-CoV-2.

Đến nay, TP đã hỗ trợ cho trên 5,3 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí trên 6.600 tỷ đồng (trong đó nguồn vận động xã hội hóa là trên 400 tỷ đồng). 525 trường hợp tử vong dương tính với Covid-19 được hỗ trợ kinh phí hỏa táng, kinh phí hỗ trợ là 2,3 tỷ đồng. TP Hà Nội cũng đã trích ngân sách 1.050 tỷ đồng ngoài kế hoạch chuyển sang ngân hàng chính sách xã hội để cho vay giải quyết việc làm, góp phần phục hồi kinh tế.

Các chỉ tiêu pháp lệnh về kinh tế, xã hội, an sinh xã hội, về lao động, việc làm và các kế hoạch TP giao cho ngành LĐTB&XH đều đạt và hoàn thành kế hoạch, trong đó, một số chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch TP đề ra. Cụ thể, tạo việc làm mới cho người lao động đạt 112,3% kế hoạch. Công tác giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được đổi mới để thích ứng với tình hình mới.

TP luôn đạt 100% số xã, phường làm tổt công tác Đền ơn đáp nghĩa, 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình nơi cư trú. Kết quả giảm nghèo đạt 261,9% kế hoạch đề ra; số hộ nghèo cuối năm còn 956 hộ, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,04% với gần 2/3 địa phương của TP không còn hộ nghèo (theo chuẩn 2016-2020) và 0,17% với 12/30 địa phương không có hộ nghèo (theo chuẩn mới 2022-2025)...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, trong thời gian tới, TP sẽ tập trung triển khai Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 với những giải pháp cụ thể để sớm ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân; đồng thời đẩy nhanh tiến độ khôi phục thị trường lao động, phát triển sản xuất, tạo việc làm bền vững cho người lao động.

TP cũng sẽ chỉ đạo ngành LĐTB&XH Thủ đô thực hiện tốt các chính sách cho người có công, người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đặc biệt là nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để mọi người, mọi nhà đều có được cái Tết đầm ấm, sum vầy, hạnh phúc.