Hà Nội: Kẹt trong thang máy vận chuyển đồ ăn, nam thanh niên tử vong

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ việc thương tâm xảy ra tại một nhà hàng trên phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 45 phút tối 26/9, phòng cảnh sát 113 Công an quận Hoàn Kiếm nhận được thông tin về việc tại một nhà hàng trên phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm xảy ra một vụ kẹt thang máy.
Hiện trường vụ việc.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát 113 Công an quận Hoàn Kiếm cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn có mặt tại hiện trường để giải cứu nạn nhân.
Tại hiện trường - khu vực tầng 2 nhà 26C phố Trần Hưng Đạo là nhà hàng ăn uống, nạn nhân nam kẹt đầu trong thang máy vận chuyển thức ăn.
Lực lượng chức năng xác định nạn nhân đã tử vong do mắc kẹt tại tời dùng làm di chuyển thức ăn, tổ công tác đã tổ chức đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.
Ngay sau đó cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Nguyễn H.M. (SN 1998, quê ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút tối 19/8 cũng xảy ra vụ kẹt thang máy tại tòa nhà tòa nhà Hei Tower, đường Ngụy Như Kon Tum (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), một đôi nam nữ đang đi cầu thang máy lên tầng 26 để uống cà phê thì bất ngờ xảy ra sự cố mất điện và thang máy không thể mở được. Sau đó, bảo vệ đã phát hiện ra và đưa 2 người ra ngoài. Tuy nhiên, cả 2 người đã bị thương và lập tức được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, vụ việc khiến người phụ nữ bị gãy xương đùi, còn người đàn ông bị thương nhẹ.
Người dân sinh sống trong tòa nhà cho biết, thang máy đôi nam nữ gặp nạn là thang dùng để chở hàng hóa. Tuy nhiên, lâu nay thang máy này vẫn được khách hàng sử dụng lên tầng 26 để vào quán cà phê...