Hà Nội: Kiểm soát 21.000 lượt phương tiện, hỗ trợ hàng trăm người từ vùng dịch qua Thành phố

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại các chốt phòng chống dịch, các lực lượng chức năng kiểm soát 21.044 lượt phương tiện. Đáng chú ý, Công an TP Hà Nội triển khai lực lượng dẫn 2 đoàn người (khoảng 500 người, đi xe mô tô từ tỉnh Bình Dương để về Hà Giang) qua địa phận Thành phố.

 Hình ảnh tại Cầu Giẽ trước khi đoàn người vào Hà Nội. Ảnh: Vũ Khoa.
Ngày 5/10, Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 Công an Thành phố báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch Covid trên địa bàn Thành phố (từ 11 giờ ngày 4/10 đến 11 giờ ngày 5/10/2021) như sau:

Công an Hà Nội tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát người và phương tiện ra, vào Thành phố: Theo đó, các lực lượng chức năng kiểm soát 21.044 lượt phương tiện (66 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 28.209 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.755 lượt phương tiện quay đầu (1.847 lượt không vào Thành phố, 908 lượt không ra ngoài Thành phố).

Về kết quả xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid-19: Lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ đề nghị UBND các cấp xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 đối với 36 trường hợp (không đeo khẩu trang nơi công cộng: 5 trường hợp; hành vi khác: 31 trường hợp; không thực hiện giãn cách theo quy định: 2 cơ sở).
 Cảnh sát giao thông hỗ trợ đồ ăn, nước uống giúp người dân khi qua chốt.
Đáng chú ý, sáng 5/10/2021, Công an TP Hà Nội triển khai lực lượng kiểm soát y tế và giám sát dẫn 2 đoàn người (khoảng 500 người, đi xe mô tô từ tỉnh Bình Dương để về Hà Giang) qua địa phận Thành phố, cụ thể: Lúc 8 giờ tiếp nhận 1 đoàn (hơn 100 xe xe mô tô; khoảng 250 người) qua Chốt kiểm soát số 1 (ngã ba Cầu Giẽ, huyện Phú Xuyên), lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm soát y tế và bố trí Đội CSGT số 14- Công an TP giám sát, dẫn đoàn người đi qua địa phận Thành phố; đến 10 giờ 30 phút đoàn người đã qua cầu Trung Hà sang địa phận tỉnh Vĩnh Phúc.

Hồi 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm soát y tế đoàn người thứ 2 (khoảng 250 người), bố trí Đội CSGT số 4 - Công an TP giám sát và dẫn đoàn đi theo hướng đường Quốc lộ 1A cũ - đường Vành đai 3 (bên dưới) - Quốc lộ 32, hướng cầu Trung Hà để sang tỉnh Vĩnh Phúc.