Hà Nội: Một cô gái trẻ bị sát hại ở phòng trọ

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an quận Hoàng Mai đang khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn ở một khu nhà trọ. Nạn nhân được xác định là cô gái tuổi đời còn rất trẻ.

 Xe cứu thương tại khu vực nơi cô gái bị sát hại.
Theo thông tin ban đầu, chiều tối 17/6, tại số 31 ngõ 279 đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra vụ án khiến một cô gái trẻ tử vong.
Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào khoảng 16 giờ chiều qua, công an Hoàng Văn Thụ đến nhà trọ số 31 ngõ 279 đường Hoàng Mai cùng chiếc xe y tế. Đến tối cùng ngày thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài. Qua xác định ban đầu, nạn nhân tên là Tr. (SN 2000), là người nơi khác thuê trọ tại phường Hoàng Văn Thụ. Có thể nạn nhân này đã bị sát hại từ trước.
 Dãy nhà trọ nơi nạn nhân ở.
Theo thông tin từ chủ khu nhà trọ, nghi phạm gây án có thể là bạn trai của nạn nhân. Cô gái này thuê phòng cùng mẹ cách đây khoảng 5 tháng. Tuy nhiên, hai mẹ con ở hai phòng khác nhau. Mẹ của Tr. vào buổi tối đi bán xôi, bánh bao ngoài khu vực hồ Đền Lừ. Ông cũng ít khi tiếp xúc chỉ biết cô gái này mới đi nước ngoài về và chuẩn bị đi tiếp thì xảy ra vụ án này.
Liên quan đến vụ việc trên, sáng 18/6 một lãnh đạo công an quận Hoàng Mai xác nhận, trên địa bàn có vụ việc cô gái sinh năm 2000 bị sát hại. Danh tính nạn nhân được xác định là Vũ Thị Quỳnh Tr. (SN 2000, trú xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), hiện đang tạm trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.
Hiện vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai khẩn trương điều tra, làm rõ.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần