Hà Nội: Phát huy phương châm “4 tại chỗ” trong công tác tìm kiếm cứu nạn

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/5, Ban Chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn (UBND TP Hà Nội) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2017; triển khai nhiệm vụ và tổ chức hiệp đồng lực lượng năm 2018.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu - Trưởng ban Chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn TP chủ trì hội nghị; Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Bùi Trọng Quỳnh cùng dự.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu phát biểu tại hội nghị.
Năm 2017, Ban Chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn TP đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục trong Nhân dân và lực lượng vũ trang về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống thiên tai; phòng chống cháy nổ, cháy rừng; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn theo chuyên ngành tham gia xử lý kịp thời, hiệu quả các sự có xảy ra, giảm thiểu tối đa thiệt hại. Đã huy động hơn 4.900 lượt người và 67 lượt phương tiện kịp thời tham gia chữa cháy 14 vụ cháy rừng; xử lý trên 46.000 tin qua điện thoại 114, kịp thời điều động hơn 2.100 lượt xe chữa cháy và xe chuyên dụng đến hiện trường trực tiếp cứu chữa 393 vụ cháy; trực tiếp tham gia 43 vụ cứu nạn, cứu hộ, cứu được 35 người.

Bên cạnh đó, duy trì nghiêm chế độ trực, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các cấp; thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ) kịp thời huy động lực lượng phương tiện xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn. Tổ chức rà soát, hướng dẫn các cơ sở lập mới và chỉnh lý 933 phương án chữa cháy; diễn tập 1.160 phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;…

Đến tháng 6/2018, với tổng lực lượng là hơn 11.200 đồng chí và 280 phương tiện các loại, UBND các quận, huyện, thị xã hoàn thành công tác tổ chức hiệp đồng với các đơn vị quân đội và các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Trong đó, tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình đê, hồ đập, công trình thủy lợi; xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn các lực lượng làm nhiệm vụ; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực. Thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác, phát hiện và kịp thời xử lý có hiệu quả ngay từ giờ đầu…
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu trao Bằng khen của UBND TP cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu đánh giá cao kết quả của các đơn vị đã đạt được trong công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và biểu dương tinh thần quyết tâm, trách nhiệm và trí tuệ cao của các cấp, các ngành trong công tác này.

Nêu ra những thách thức trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đề nghị các đơn vị cần chú trọng hơn nữa công tác chỉ huy “4 tại chỗ”; các sở ngành quận huyện và các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ kế hoạch tìm kiếm cứu nạn và phòng chống thiên tai và các Đề án Quản lý và giảm thiểu các rủi ro có thể trở thành thảm họa đối với TP Hà Nội. Đồng thời yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn có báo cáo kết quả 1 năm thực hiện công tác sau vụ cháy rừng, tiếp tục đầu tư làm đường ở bìa rừng, tạo điều kiện cho máy móc, trang thiết bị, vật tư vào chữa cháy.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức diễn tập, thực binh để nhuần nhuyễn trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác tuyên truyền; chỉ đạo kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh những sai phạm; thường xuyên đầu tư và kiểm tra các trang thiết bị, phương tiện, vật tư cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chủ động trong chế độ thông tin; đôn đốc thường xuyên kiểm tra đê điều…

Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Bùi Trọng Quỳnh trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Thủ đô cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2017

Nhân dịp này, UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cho 10 tập thể; Bộ Tư lệnh Thủ đô tặng Bằng khen cho 8 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2017.