Hà Nội: Phổ cập bơi cho học sinh toàn thành phố

Trung Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai công tác phổ cập bơi năm 2018 và công tác đảm bảo dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trường học.

Đây là những vấn đề nóng luôn được phụ huynh, xã hội quan tâm, đặc biệt là vấn đề phổ cập bơi cho HS.
Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, tính đến tháng 10/2017, toàn TP có 728 trường tiểu học, 617 trường THCS với tổng số HS là hơn 1,1 triệu HS. Trong số này có nhiều HS chưa biết bơi và cần được phổ cập trong thời gian tới. Trong khi Hà Nội có diện tích rộng, nhiều sông, ao, hồ và các công trình đang xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao đối với HS. Để hạn chế những nguy cơ này, từ năm 2016 Sở GD&ĐT đã có công văn yêu cầu phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã tăng cường triển khai công tác giáo dục tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho HS. Đồng thời, đề nghị các các quận, huyện triển khai mô hình “Bể bơi thông minh” lắp đặt tại nhà trường để dạy bơi cho HS tiểu học. Công tác đào tạo bồi dưỡng cũng được Sở chú trọng.
Trong những năm qua, Sở đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cho các giáo viên cốt cán, có chuyên môn bơi và kinh nghiệm giảng dạy bơi cho HS được tập huấn theo chương trình dạy bơi an toàn và phương pháp cứu đuối của các quận, huyện: Ba Vì, Sóc Sơn, Đông Anh,… Trong quá trình tổ chức thực hiện đã mang lại hiệu quả khả quan. Kế hoạch đã thể hiện rõ lộ trình, rõ chỉ tiêu cho từng giai đoạn đến năm 2020 như: Xây bể bơi cố định trong nhà trường hoặc liên kết với các công ty lắp đặt “Bể bơi thông minh”.
Tuy nhiên, có một số đơn vị đã xây dựng kế hoạch của phòng GD&ĐT nhưng giải pháp tổ chức thực hiện chưa được khả thi, cá biệt có đơn vị hiện nay chưa có bể bơi nào được xây dựng hay lắp đặt trong trường công lập như: Huyện Thạch Thất, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Thường Tín…
Ông Phạm Ngọc Tuấn - Trưởng phòng công tác HSSV (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, từ năm 2016 Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các nhà trường tổ chức triển khai chương trình phổ cập bơi cho HS tiểu học, tuy nhiên, khi triển khai đã nảy sinh những khó khăn, bất cập như: Việc xây bể bơi mini trong nhà trường, công năng sử dụng chưa cao do cơ chế quản lý còn bất cập. Cùng đó là điều kiện thời tiết ở Hà Nội tính theo thời gian trong 1 năm thường lạnh nhiều hơn nóng (khoảng 8 tháng). Đây cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc dạy bơi trong nhà trường. Ngoài ra, một khó khăn mà các trường đang gặp phải khó khăn là, trường có diện tích để xây bể bơi thì gặp khó về kinh phí; trường có khả năng huy động được vốn lại không có diện tích;…
“Với những khó khăn trên, rất cần sự vào cuộc, hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Hơn nữa, TP cần có chính sách hợp lý cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn bơi, vì một lớp học bơi trung bình từ 20 - 25 HS, ít nhất phải có 2 giáo viên dạy và quản lý mới có hiệu quả. Với UBND các quận, huyện có kế hoạch đầu tư kinh phí cho việc xây dựng bể bơi mini hoặc lắp đặt “Bể bơi thông minh” trong các trường học trên địa bàn. Hỗ trợ học phí cho HS tham gia học bơi, miễn phí với HS hoàn cảnh khó khăn; Có cơ chế trong việc tổ chức thực hiện dạy bơi đối với các đơn vị được xây dựng bể bơi mini cố định trong trường”, ông Tuấn đề xuất.
Nhằm hạn chế những tai nạn thương tích cho HS, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh, thời gian tới các phòng GD&ĐT chủ động tham mưu với UBND quận, huyện đầu tư kinh phí cho các nhà trường xây bể bơi mini hoặc “Bể bơi thông minh” để dạy bơi cho HS trong dịp hè; tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có chuyên môn bơi để tự đảm nhiệm việc dạy bơi cho HS; Rà soát số HS chưa biết bơi để xây dựng kế hoạch sát với thực tế từng năm và triển khai công tác dạy bơi cho HS đạt hiệu quả cao.
Đặc biệt, cần tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc phổ cập bơi và phòng chống đuối nước cho HS coi đây là trách nhiệm của cả cộng đồng và xã hội. Giáo dục kỹ năng, xử lý tình huống và biết cách phòng, tránh các nơi nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn đuối nước; biết tìm sự giúp đỡ của người lớn khi có sự cố xảy ra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần