Hà Nội: Sơ khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp TP cụm 4

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thí sinh Nguyễn Thị Phương Thêm (Đảng bộ Khối các cơ quan TP) là thí sinh có số điểm cao nhất của Cụm 4 được chọn tham dự vòng thi Chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp TP năm 2021 cùng với 6 thí sinh của cụm 1, 2, 3, tổ chức vào ngày 26/11/2021.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học và Phó Bí thư Đảng ủy EVNHANOI Lê Anh Tuấn tặng hoa, chúc mừng các thí sinh dự thi Sơ khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp TP năm 2021 (Cụm 4)

Phát biểu khai mạc Hội thi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, Hội thi cấp cơ sở được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Song với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng; sự nỗ lực của Ban Tuyên giáo và các thí sinh; vòng sơ khảo, chung khảo cấp cơ sở đã tổ chức thành công với nhiều hình thức: trực tiếp, trực tuyến, chấm đề cương, quay lại clip bài thuyết trình và đã lựa chọn 6 thí xuất sắc nhất đại diện 6 Đảng ủy trực thuộc Thành ủy cụm thi số 4.

Được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức sơ khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp TP năm 2021 để lựa chọn 1 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng thi chung khảo của TP cùng với 6 thí sinh của cụm 1, 2, 3 sẽ tổ chức vào ngày 26/11/2021.

“Chúng tôi biểu dương và hoan nghênh cố gắng của Ban Tổ chức, cán bộ, đảng viên và các thí sinh của các đảng bộ cơ sở đã tích cực hưởng ứng tổ chức và tạo được thành công bước đầu của Hội thi, tạo sự lan toả và thẩm thấu rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân về vai trò, nhiệm vụ của việc “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Đặc biệt, với yêu cầu: Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025” - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học nhấn mạnh.

Ban tổ chức đã chọn thí sinh Nguyễn Thị Phương Thêm (Đảng bộ Khối các cơ quan TP) có số điểm cao nhất, để dự thi chung khảo cấp TP vào ngày 26/11/2021

Để hội thi đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Ban tổ chức quán triệt nghiêm túc kế hoạch, quy chế, chủ động, linh hoạt, điều hành hội thi chặt chẽ, lựa chọn được những thí sinh có kết quả tốt nhất để biểu dương, khen thưởng, tiếp tục bồi dưỡng tham dự vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp TP. Các thí sinh nhận thức đây là vinh dự, trách nhiệm, cơ hội để không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền miệng. Đồng thời, đoàn kết, khiêm tốn, học hỏi lẫn nhau, đề cao trách nhiệm, quyết tâm giành kết quả cao trong hội thi và luôn là lực lượng nòng cốt, những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tuyên truyền ở cơ quan, đơn vị.

Với yêu cầu tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 6 thí sinh tham gia hội thi đã lựa chọn các chuyên đề để trình bày như: Mục tiêu phát triển đất nước theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc tại văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam; Bảo vệ cuộc sống của Nhân dân - Mục tiêu quan trọng hàng đầu của nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia; Xây dựng thương hiệu Hanoitourist phát triển mạnh mẽ, bền vững, xứng đáng là doanh nghiệp uy tín, dẫn đầu ngành du lịch Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội (nhiệm kỳ 2020 - 2025); Chuyển đổi số trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội; Đại hội XIII khát vọng - tầm nhìn - mục tiêu phát triển đất nước hùng cường.

Kết quả, Ban tổ chức đã chọn thí sinh Nguyễn Thị Phương Thêm (Đảng bộ Khối các cơ quan TP) có số điểm cao nhất, để dự thi chung khảo cấp TP vào ngày 26/11/2021.