Hà Nội: Tạm giữ hình sự 9 thanh, thiếu niên mang dao kiếm chém người

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/10, thông Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội), đơn vị đang tạm giữ hình sự 9 thanh, thiếu niên trong ổ nhóm đối tượng mang dao, vỏ chai bia đi đánh nhau gây rối trật tự công cộng trên địa bàn...

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 16/10, N.T.L. (SN 2008, từng có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng) gọi điện rủ N.Đ.T. (SN 2007), đều trú ở quận Long Biên, cùng 8 thanh thiếu niên mang hung khí đi diễu phố gồm: dao, kiếm và 1 két vỏ chai thuỷ tinh sắc nhọn.

Nhóm này tụ hợp với nhau ở đường Cổ Linh thuộc phường Long Biên. Tại đây, các thành viên trong nhóm phân phát mỗi người từ hai đến ba vỏ chai thủy tinh, để sử dụng ném khi gặp nhóm thanh niên khác trên đường.

Hung khí nhóm đối tượng mang đi diễu phố.
Hung khí nhóm đối tượng mang đi diễu phố.

Đến khoảng 1 giờ cùng ngày, cả nhóm dùng khẩu trang che biển kiểm soát xe máy và di chuyển theo cung đường tuyến phố chính của quận Long Biên. Khi di chuyển trên các tuyến đường trên địa bàn quận Long Biên, các đối tượng điều khiển xe máy đã mang theo hung khí dao, chai thủy tinh và chạy xe với tốc độ cao 70km/h – 80km/h, bấm còi liên tục, đi dàn hàng ngang, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng phát hiện có nhóm thanh niên khác đang tụ tập bên đường và nghe có người chửi, các thành viên trong nhóm của N.T.L. liền cầm vỏ chai thủy tinh ném về hướng nhóm thanh niên bên đường. Nhóm thanh niên kia điều khiển хе máy bỏ chạy và nhóm của N.T.L. đuổi theo.

Công an quận Long Biên đang tạm giữ hình sự 9 thanh, thiếu niên.
Công an quận Long Biên đang tạm giữ hình sự 9 thanh, thiếu niên.

Quá trình đuổi đến phố Vũ Đức Thận thì chặn được xe máy của 1 thành viên SN 2007 của nhóm đối thủ. N.T.L. cùng “chiến hữu” ngồi sau xe dùng dao chém vào vai, lưng của thiếu niên này, gây thương tích. Sau đó, cả nhóm lên xe máy bỏ chạy và giải tán, trên đường về đến đoạn đường đê thuộc phường Long Biên, Long Biên “phi tang” con dao gây án ở bên đường.

Bị chém gây thương tích, nạn nhân đã được gia đình đưa đến bệnh viện Đa khoa Đức Giang để điều trị, đồng thời đến Công an phường Việt Hưng trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Đội Điều tra tổng hợp đã phối với Đội Cảnh sát hình sự cùng lực lượng chức năng xử lý. Qua giám định pháp y ban đầu, thương tích của thiếu niên này là 6%.

Ngày 20/10, được sự vận động của các lực lượng, những đối tượng tham gia vào nhóm của N.T.L. đã đến Công an phường Việt Hưng đầu thú. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên tiếp tục điều tra, xử lý.