Hà Nội: Tạm thời đóng cửa di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 4/2 đến 15/2/2022, di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc tại huyện Sóc Sơn sẽ tạm thời đóng cửa, không đón tiếp du khách đến làm lễ, tham quan, du Xuân.

Chiều 3/2, UBND huyện Sóc Sơn có văn bản thông báo về việc tạm thời đóng cửa hai di tích Quốc gia trên địa bàn để phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể là di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc tại xã Phù Linh và di tích Quốc gia đền Thanh Nhàn tại xã Thanh Xuân.

Tượng đài Thánh Gióng trên đỉnh núi Sóc tại huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội).
Tượng đài Thánh Gióng trên đỉnh núi Sóc tại huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội).

Theo đó, hai di tích Quốc gia nêu trên sẽ tạm thời đóng cửa, không đón tiếp khách đến làm lễ, tham quan, du Xuân từ ngày 4/2 đến ngày 15/2/2022, tức từ ngày mùng 4 tháng Giêng đến ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Trước đó, đoàn công tác của huyện đã khảo sát thực tế và đưa ra quyết định trên. 

 

Khu di tích lịch sử đền Sóc là nơi gắn với truyền thuyết anh hùng Thánh Gióng bay về trời sau khi đánh thắng giặc Ân. Khu di tích này được Vua Lê Đại Hành cho xây dựng tại khu vực núi Sóc, xã Vệ Linh, huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội). Cụm công trình được xếp hạng di tích Quốc gia vào năm 1962, và được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt năm 2014.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Hồ Việt Hùng cho biết, địa phương đã giao chính quyền hai xã Phù Linh và Thanh Xuân tổ chức lực lượng, tăng cường giám sát; đồng thời thông báo rộng rãi về việc không đón du khách về làm lễ, tham quan, du Xuân tại hai di tích Quốc gia kể từ ngày 4/2/2022.

Bên cạnh đó, chính quyền cơ sở và Ban Quản lý hai di tích triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, Hà Nội và UBND huyện Sóc Sơn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định để nâng cao ý thức tự giác chấp hành, thường xuyên cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch.

Đối với các điểm di tích khác trên địa bàn 26 xã, thị trấn, UBND huyện Sóc Sơn đề nghị 3 đơn vị gồm: Công an huyện, Phòng Văn hoá – thông tin và Phòng Y tế phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm Nhân dân vui Xuân an toàn, lành mạnh, tươi vui và phù hợp vơi nếp sống văn minh, phong tục tập quán…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần