Hà Nội: "Xe buýt siêu thị 0 đồng" đã đến với hơn 7.600 người lao động khu cách ly, gặp khó khăn

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Hôm nay (3/8), thông qua các chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã tổ chức trao quà hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 cho 1.361 công nhân lao động của 41 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội và Liên đoàn Lao động các huyện Gia Lâm, Thanh Oai, Ứng Hoà.

Theo Ban Thường trực Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, qua thời gian triển khai từ ngày 26/7 - 3/8, những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” mang nặng tình cảm sẻ chia của Công đoàn Thủ đô đối với công nhân lao động trong mùa dịch Covid-19 đã trao cho tổng cộng 7.666 công nhân lao động của 203 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp. Đó đều là những người lao động đang phải thực hiện cách ly, phong tỏa, hoặc gặp khó khăn do dịch bệnh.
Tiếp theo, ngày mai (4/8), thông qua “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội sẽ tổ chức trao quà hỗ trợ cho 1.308 công nhân lao động của Công đoàn Khu CN&CX, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng, huyện Đan Phượng, huyện Thạch Thất.
Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động trao quà hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 cho công nhân lao động Thủ đô sáng nay (3/8) của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội thông qua "Xe buýt siêu thị 0 đồng":
 
 
 
 
 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần