Hà Nội: Xe container bốc cháy dữ dội, cảnh sát giao thông dập tắt kịp thời

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, các chiến sĩ CSGT (thuộc Đội CSGT số 14, Công an TP Hà Nội) phát hiện một chiếc xe container đang bốc cháy đã nhanh chóng lao vào dập lửa kịp thời ngăn chặn một đám cháy lớn.

Lửa bất ngờ bùng cháy ở xe container.
Ngày 17/4, Đội CSGT số 14 cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát khu vực đường lên xuống Vành đai 3, tổ công tác do Thượng uý Đào Xuân Dũng làm tổ trưởng đã phát hiện một chiếc xe container đang bốc cháy và đã nhanh chóng lao vào dập lửa kịp thời ngăn chặn một đám cháy lớn.
Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 16/4, anh Nguyễn Như Anh (SN 1985, ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) điều khiển xe container BKS 29C-965.89 kéo theo rơ - mooc BKS 29R 026.34 chở hơn 10 tấn hàng theo hướng từ vành đai 3 xuống Pháp Vân bất ngờ gặp sự cố, bốc khói khu vực máy. Khi phát hiện sự cố anh Anh đã chủ động đánh xe vào lề đường và cảnh báo cho các phương tiện khác.
Các chiến sĩ CSGT đã kịp thời dập tắt đám cháy.
Thời điểm này, lái xe loay hoay vì sự cố và hoảng loạn khi chứng kiến lửa bất ngờ bùng cháy rất to có nguy cơ lan ra phía thùng xe. Đúng lúc đó, tổ tuần tra Đội CSGT số 14 gồm Thượng uý Đào Xuân Dũng, Trần Vũ Hiển, Nguyễn Triệu Hải và Đại úy Phùng Đức Hà đi xe mô tô chuyên dụng qua làn xe tắc cứng lao đến, trưng dụng các bình cứu hỏa trên các xe ô tô gần đó dập lửa.
Do được ngăn chặn kịp thời, ngọn lửa đã không cháy lây sang buồng máy và container chở hơn 10 tấn hàng phía sau.
Theo tài xế Nguyễn Như Anh cho biết, toàn bộ số hàng của Công ty vận tải Minh Dũng TAT đã được cứu kịp thời, chiếc xe cũng bị thiệt hại nhẹ nhờ sự dũng cảm của các chiến sĩ CSGT.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần