Hạ thủy ca nô phục vụ du khách đến Lý Sơn dịp Tết Đinh Dậu 2017

Thúy Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Anh Lê Qúy Ngộ (TP Quảng Ngãi) vừa hạ thủy chiếc ca nô Cù Lao Ré 01 ở vùng biển cảng Sa Kỳ, chuẩn bị phục vụ du khách tham quan huyện đảo Lý Sơn dịp Tết Đinh Dậu 2017. Đây là 1 trong chiếc ca nô anh Ngộ đầu tư tại Lý Sơn.

 Chiếc ca nô Cù Lao Ré 01 của gia đình anh Ngộ đã được hạ thủy ở cảng Sa Kỳ, sẵn sàng phục vụ du khách đến Lý Sơn dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Theo anh Ngộ, sau khi tìm hiểu, khảo sát thị trường, thấy huyện đảo Lý Sơn ẩn chứa tiềm năng du lịch rất lớn, anh mạnh dạn lập dự án xin phép cơ quan chức năng, vay mượn thêm người thân, bạn bè đầu tư cùng lúc 4 chiếc ca nô với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng. "Mỗi ca nô được đóng mới có công suất từ 200 đến 500 CV, có đầy đủ trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn hiện đại, khả năng chở 25 đến 40 khách. Trong số này, hai chiếc phần đáy gắn kính phục vụ du khách ngắm san hô quanh đảo Lý Sơn, tuyến vận tải từ đảo Lớn sang đảo Bé (xã An Bình)", anh Ngộ cho hay.

Theo lãnh đạo huyện Lý Sơn, hai năm gần đây, hơn 30 hộ dân ở địa phương đã góp vốn cùng nhau mua ca nô chở du khách qua lại tuyến đảo Lớn- đảo Bé ngắm san hô, tắm biển... Tuy nhiên, số lượng ca nô hiện nay còn hạn chế chưa thể đáp ứng kịp du khách đến đây tham quan du lịch.

Nằm cách đảo Lớn khoảng 3 hải lý về phía Tây Bắc, xã đảo An Bình (còn gọi là đảo Bé), huyện đảo Lý Sơn rộng chưa đầy 1 km2, có khoảng 100 hộ dân sinh sống gắn bó với nghề trồng hành, tỏi, hoa màu và đánh bắt thủy sản.

Hiện xã đảo An Bình, huyện đảo Lý Sơn đang trở thành thiên đường du lịch biển đảo ở miền Trung, hấp dẫn đông đảo du khách, nhất là giới trẻ. Từ TP Quảng Ngãi, du khách đến cảng Sa Kỳ, sau đó lên tàu cao tốc khoảng 45 phút có thể đặt chân đến cảng Lý Sơn. Từ bến cảng ở đảo Lớn, du khách có thể đi canô khoảng 15 phút thì đến với đảo Bé, huyện đảo tiền tiêu Tổ quốc.

Thực hiện Đề án phát triển dịch vụ, du lịch giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025, Quảng Ngãi ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn.

Mục tiêu của đề án là đưa huyện đảo tiền tiêu này trở thành điểm đến hấp dẫn du khách, trong đó chú trọng việc xây dựng hình ảnh quê hương, con người Lý Sơn thân thiện, mến khách gắn với bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.