Hà Tĩnh: Nhiều nhà dân “cheo leo” bên bờ kè dang dở

Thanh Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thi công dang dở cùng với mưa lũ đã khiến gần 200m tuyến kè hai bên bờ khe Bình Lạng (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng, đang uy hiếp đến tính mạng, tài sản của người dân nơi đây.

Do mưa lũ cùng với việc thi công chậm tiến độ đã khiến nhiều đoạn bờ kè bị sụp lún, sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều người dân lo sợ, nếu tiếp tục xảy ra mưa lũ thì nhà của họ sẽ đổ sập bất cứ lúc nào.
Gia cố những đoạn bị sạt lở bằng cách xếp các bao tải đựng đất chồng lên nhau.
“Không biết vì nguyên nhân gì mà công trình đang thi công dang dở thì không thực hiện tiếp nữa, trước đây không có hiện tượng sạt lở nhiều như thế này”, bà H. (người dân sống bên bờ khe Bình Lạng) cho biết.
Tại đây, theo quan sát của phóng viên thì một số điểm sạt lở mạnh, nhà thầu đã đóng cọc tre và dựng bao tải chứa đất nhằm gia cố, tránh việc hai bên bờ tiếp tục sạt lở. Phía trên bờ kè, các tấm bê tông đúc sẵn được chất thành đống, một số thì nằm vương vãi dưới lòng khe, nhiều đoạn kè bị chia cắt, hư hỏng nghiêm trọng.
Được biết, công trình kè chống sạt lở hai bờ khe Bình Lạng thuộc phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ cầu Bình Lạng đến cầu Đôi) được khởi công vào tháng 6/2019. Dự án có tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng,  do UBND thị xã Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư, Công ty CP Thảo Nguyên thi công. Với thời gian thực hiện trong 9 tháng, tuy nhiên đến nay dự án đã chậm tiến độ hơn 6 tháng.
Người dân nơi đây lo sợ nếu tiếp tục xảy ra lũ lụt, thì nhà của họ sẽ đổ sập hết.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hồng Lĩnh cho biết, dự án kè Bình Lạng chậm tiến độ là do chưa được bàn giao mặt bằng sạch trên toàn tuyến. Thời điểm hiện tại, nhà thầu thi công chỉ mới hoàn thành được gần 40% khối lượng công trình.
Ông Nguyễn Viết Khanh - Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng cho biết, hiện địa phương đã kiến nghị các đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng còn lại để bàn giao cho nhà thầu tiếp tục thi công, sớm hoàn thành dự án, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Hiện, tại khu vực tuyến kè này có tất cả 60 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó, 12 hộ chưa thống nhất được phương án giải phóng mặt bằng và di dời đến khu tái định cư.
Một số hình ảnh ghi nhận việc sạt lở tại công trình kè chống sạt lở hai bờ khe Bình Lạng (đoạn từ cầu Bình Lạng đến cầu Đôi):
Một ngôi nhà bị sạt lở đến tận móng, phải đóng cọc tre để hạn chế việc sạt lở đất.
Gần 200m bên bờ kè bị sạt lở nghiêm trọng.
Nhiều nhà dân lo sợ mõi khi mưa xuống.
Nhiều vị trí bị sạt lở, chia cắt.
Công trình thi công dang dở.
Hư hỏng, bong tróc.
Các tấm bê tông đúc sẵn được chất thành đống.
Địa phương đã kiến nghị các đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng còn lại để bàn giao cho nhà thầu tiếp tục thi công, sớm hoàn thành dự án.