Hà Tĩnh: Rơi xuống hố ga ven đường, bé trai 4 tuổi tử vong

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một bé trai 4 tuổi ở Hà Tĩnh đi theo mẹ ra đồng thu hoạch lạc, không may rơi xuống hố ga sâu khoảng 1m, đầy nước dẫn đến tử vong.

 Hố ga ven đường, nơi cháu bé tử vong. Ảnh Đ.Đ

Ngày 29/5, thông tin từ Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân bé T.V.H. (4 tuổi, trú xã Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) tử vong dưới hố ga không có nắp đậy bên đường.

Cụ thể, vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 16h ngày 28/5, H. đi theo mẹ là chị N.T.N. ra cánh đồng gần nhà thu hoạch lạc. Trong lúc người mẹ đang làm việc, bé trai 4 tuổi một mình chơi cạnh đó. Đến khoảng 18h cùng ngày, chi N. không thấy con đâu nên hô hoán người thân tìm kiếm. Khi lại gần hố ga không có nắp đậy ven đường họ phát hiện H. tử vong bên dưới.

Được biết, hố ga này sâu khoảng 1m, đầy nước nằm bên tuyến đường ven biển đoạn qua thôn Xuân Hải. Bên trên hố ga không có nắp đậy hay hệ thống rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm. Gia đình chị N. thuộc diện khó khăn của địa phương, H. là con thứ 2 của chị này.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.