Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh thúc đẩy hợp tác cùng phát triển

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/3 tại TP Chí Linh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Thành ủy Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển giữa 3 địa phương giai đoạn 2022 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Xuân Thăng - Bí Thư Tỉnh ủy Hải Dương bày tỏ vui mừng trong thời gian qua 3 địa phương đã đạt được những kết quả có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

“Chúng tôi luôn coi Hải Phòng, Quảng Ninh là tấm gương sáng dẫn dắt Hải Dương cùng phát triển. Trong thời gian tới tôi hy vọng 3 địa phương tiếp tục khẳng định vị thế là các động lực tăng trưởng của vùng, khu vực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước”, Bí Thư Tỉnh ủy Hải Dương nói.

Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh (từ trái qua phải) ký kết các nội dung hợp tác tại hội nghị. Ảnh Hải Yến
Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh (từ trái qua phải) ký kết các nội dung hợp tác tại hội nghị. Ảnh Hải Yến

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy Hải Phòng chia sẻ mong muốn 3 địa phương hợp tác theo 3 nguyên tắc: Vì mục tiêu chung, phát triển chung, cùng chia sẻ, làm việc để vượt qua những khó khăn; Mỗi địa phương tùy vào hoàn cảnh cụ thể hết tâm hết sức để góp phần thực hiện mục tiêu chung, không quan trọng địa phương nào đóng góp nhiều, địa phương nào đóng góp ít; Khi có vấn đề vướng mắc cùng ngồi lại để cùng tìm ra giải pháp tốt nhất. Bởi khi có sự hợp tác, phát triển chung cả 3 địa phương đều có lợi.

Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký kỳ vọng, sau khi ký kết, 3 địa phương tích cực chỉ đạo, triển khai các nội dung về hợp tác phát triển. Trong đó tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Côn Sơn, Kiếp Bạc và di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà trình UNESCO công nhận di sản thế giới... Khi hoàn thành sẽ tạo ra nguồn lực rất lớn trong phát triển kinh tế xã hội của vùng.

Để phát huy vai trò của Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh là những đầu tàu, cực tăng trưởng, địa bàn động lực trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng và phía Bắc, 3 địa phương thống nhất tập trung phối hợp chủ động triển khai chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tăng cường hợp tác liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Hợp tác đẩy nhanh tốc độ phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, liên thông tổng thể. Tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, du lịch...

3 tỉnh, thành phố cũng sẽ tập trung hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư và thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Hợp tác chặt chẽ hơn nữa phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng. Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác bảo đảm quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh trật tự, quản lý địa giới hành chính... 

Sớm hoàn chỉnh dự án Đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân với tuyến duyên hải Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Ninh Bình; khôi phục tuyến đường sắt Kép - Hạ Long và đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Ký kết mới các biên bản, chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Hải Dương - Hải Phòng - Quảng Ninh và 3 tỉnh thành với địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Đông Bắc, các tỉnh thành lớn.

Tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hải Dương giải quyết dứt điểm tình trạng xâm canh, xâm cư giữa hai tỉnh. TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu, xem xét thống nhất phương án xác định danh giới quản lý hành chính trên biển giữa 2 địa phương.

3 địa phương quan tâm chỉ đạo, tạo sự phối hợp đồng bộ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Côn Sơn, Kiếp Bạc và di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà trình UNESCO công nhận di sản thế giới.

UBND các tỉnh: Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam sửa đổi, bổ sung tên Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương) là Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Côn Sơn, Kiếp Bạc cho phù hợp với vị trí địa lý, tên gọi theo địa danh của hồ sơ. Khẳng định các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của nhà Trần và Phật giáo Trúc Lâm Tam Tổ để chứng minh các giá trị nổi bật, đặc sắc của địa phương tham gia đề cử đáp ứng những tiêu chí đề nghị UNESCO công nhận là di sản thế giới.