Hải Phòng: Động thổ công viên đầu tiên theo chủ trương mỗi phường một công viên cây xanh

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng vừa tiến hành lễ động thổ xây dựng công viên cây xanh tại hồ khu C, phường Trại Chuối. Đây là công viên đầu tiên được xây dựng theo chủ trương mỗi phường một công viên cây xanh của thành phố trên địa bàn quận.

Theo đó, công trình có quy mô diện tích 1.300,3m², trong đó, 845,1m² đất cây xanh, 390,1m² đất giao thông và 65,1m² đất công cộng; tổng mức đầu tư là 9,97 tỷ đồng. Công trình được quy hoạch tạo thành không gian sinh hoạt cộng đồng với 4 khu chính, sẽ có hệ thống máy tập để người dân tập thể dục, nhà sinh hoạt chung để phục vụ đời sống văn hóa của người dân đến sinh hoạt, khu cảnh quan cây xanh, sân vườn được trồng các loại cây; công trình được đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước đồng bộ, hiện đại…
Quận Hồng Bàng Hải Phòng xây dựng công viên đầu tiên theo chủ trương mỗi phường một công viên cây xanh.
Nhiều năm qua, khu vực hồ chưa được quy hoạch và cải tạo, nạo vét dẫn đến ứ đọng, không đảm bảo vệ sinh môi trường. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng công viên cây xanh và hệ thống thoát nước tại hồ khu C là cấp bách. Quận đã chỉ đạo phường tập trung tuyên truyền, vận động 21 hộ dân có công trình, vật kiến trúc nằm trong chỉ giới quy hoạch nhất trí chủ trương và gương mẫu bàn giao mặt bằng để có mặt bằng  thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, sớm hoàn thiện công trình phục vụ Nhân dân.
Phát biểu tại Lễ động thổ, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ ghi nhận, biểu dương quận Hồng Bàng đã chủ động, tích cực triển khai đầu tư xây dựng công viên cây xanh tại hồ khu C, phường Trại Chuối bằng nguồn vốn ngân sách quận. Đây là công trình công viên cây xanh trong khu dân cư đầu tiên trong tổng số 67 công viên của thành phố đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường khu vực, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng… tạo sức lan tỏa chủ trương của Thành ủy, UBND TP về chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống cho Nhân dân.
Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị quận Hồng Bàng tập trung chỉ đạo đơn vi thi công huy động nhân lực, máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân trên địa bàn; yêu cầu các sở, ban, ngành quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để quận Hồng Bàng triển khai xây dựng đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả. Đồng thời yêu cầu quận tiếp tục rà soát, đề xuất các địa điểm mới để xây dựng công viên đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần