Hải Phòng: Khoanh vùng 2 khu dân cư có người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhteothi - UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo khoanh vùng dịch tại thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên (nơi ông T. cư trú) và khu Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh (nơi có 2 người đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân Covid-19).

Cán bộ y tế tiến hành khử trùng tại xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
Trong quá trình cách ly, chính quyền sẽ hỗ trợ mỗi người dân trong khu phong tỏa 60.000 đồng/ngày. Họ cũng sẽ được chính quyền địa phương cung cấp nhu yếu phẩm.
Theo khai báo thì từ ngày 3/3 đến nay ông T. tiếp xúc với 16 người trong đó có 7 người ở xã Phù Ninh. Những người này được cách ly tại nhà và chuẩn bị sẵn tinh thần để đi cách ly tập trung. Ông T. còn tiếp xúc với 3 người khác ở xã An Sơn, Quảng Thanh, Kỳ Sơn huyện Thủy Nguyên làm công việc tại nhà cho nhà ông T. Những người này cũng được cách ly tạm thời tại nhà.
Theo danh sách, người đàn ông này còn tiếp xúc với 2 người ở Bắc Ninh, một người ở Hà Nội, một người ở Hải Dương, 2 người ở Thái Bình.
Theo ông Hoàng Trung Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Hải cho biết, khoảng 12h ngày 6/3 có 36 hành khách đi tham quan và nghỉ đêm tại vịnh Lan Hạ. Trên tàu lưu trú nghỉ đêm có 8 hành khách đi cùng chuyến bay với cô gái dương tính Covid-19 đang được cách ly tại cơ sở 2 bệnh viện Việt Tiệp; đi cùng còn có 21 nhân viên phục vụ thủy thủ trên tàu được cách ly tại trung tâm giáo dục quốc phòng; 5 cán bộ công chức, biên phòng cảng vụ, y tế xã, Ban quản lý vịnh và 1 lái xe của đơn vị lữ hành phục vụ trên tàu cũng được đưa đi cách ly tại cơ sở 2 bệnh viện An Đồng. Đến chiều nay (7/3) tất cả đã được đưa đi cách ly tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Hải Phòng.
Ngoài ra, Hải Phòng còn có 4 người và 11 du khách nước ngoài khác đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm Covid-19.
UBND TP Hải Phòng khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang, tích trữ lương thực gây xáo trộn cuộc sống hàng ngày.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần