Hải Phòng: Thuỷ Nguyên tạo cú hích mới về xây dựng nông thôn kiểu mẫu

Vĩnh Quân – Hải Yến - Thu Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều năm qua, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng luôn vượt mục tiêu, duy trì ở mức phát triển kinh tế cao. Trong đó có phát triển nhanh về quy hoạch đô thị để tạo đà thành lập “ Thành phố”. Đặc biệt là việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đã xác định rõ tầm quan trọng của Chương trình này nên dày công tập trung mọi nguồn lực để đưa huyện đi đầu trong sự nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp – nông thôn.

Thuỷ Nguyên luôn vượt mục tiêu, chuyển dịch các ngành nhanh theo hướng dự án được xây dựng mới, các DN cũng phát triển cả về số và chất lượng, kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư hiện đại, đồng bộ. Bên cạnh đó là việc phát triển nhanh đô thị cũng được tập trung cao, Các dự án đang được triển khai như Khu đô thị Bắc Sông Cấm, khu đô thị Minh Đức, Núi Đèo…Do vậy, mô hình quản lý chính quyền nông thôn không còn phù hợp và không đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, nên việc thành lập đơn vị hành chính đô thị tại huyện Thuỷ Nguyên là phù hợp xu thế phát triển, xứng đáng với vị thế chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội.
 
Nắm bắt được các tiêu chí đó, đội ngũ lãnh đạo tại huyện đã nỗ lực đưa Thuỷ Nguyên đạt được các mục tiêu về phát triển nông thôn kiểu mẫu và tạo sự đột phá rõ rệt, diện mạo nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo nên sự phấn khởi và niềm tin rất lớn trong nhân dân.

Cụ thể, trong năm 2020, UBND TP Hải Phòng triển khai thực hiện xây dựng thí điểm 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu trên toàn địa bàn TP, trong đó huyện Thủy Nguyên có 2 xã là Gia Minh và Gia Đức được TP đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông theo hướng đô thị và phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong quí III/2021.

Theo báo cáo mới nhất của UBND huyện Thủy Nguyên đến ngày 23/9/2021 việc thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Gia Minh và Gia Đức đã đạt được những kết quả nhất định.

Trong quá trình triển khai thực hiện năm 2020 với tổng mức đầu tư 2 giai đoạn là 91,3 tỷ đồng, Gia Minh được đánh giá là địa phương có tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nhanh nhất cả TP. Ở giai đoạn 1, xã Gia Minh đã hoàn thiện xây dựng 6 tuyến đường với tổng chiều dài là 2,74km.

Đối với xã Gia Đức, đã hoàn thành 30 tuyến đường có tổng chiều dài là 12,116km với kinh phí gần 130,000 tỷ đồng. Để triển khai thực hiện 30 công trình đường giao thông nông thôn, địa phương đã vận động 981 hộ dân hiến 14.062,1 m2 đất. Đến nay, các công trình đã hoàn thành với một diện mạo mới xanh, sạch, đẹp.

Để phát huy hiệu quả các công trình nông thôn mới kiểu mẫu đã xây dựng, tạo sự lan tỏa cho các xã tiếp theo, TP Hải Phòng đã quan tâm, tiếp tục hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các xã nông thôn mới năm 2021 (Thủy Đường, Hòa Bình, Kênh Giang, Lưu Kiếm, Liên Khê).

Theo đó, thời gian khởi công thực hiện công trình/dự án từ ngày 25/10/2021 với tổng 852 hộ. Quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 5 xã tiếp tục nâng cấp đường giao thông: đường trục chính từ trung tâm xã đến đường huyện, đường liên xã; đường trục chính từ trung tâm xã đến trung tâm các thôn và đường liên thôn. Nâng cấp các đường trục thôn, đường ngõ, xóm: mở rộng đường, làm vỉa hè, rãnh thoát nước, điện chiếu sáng, trồng cây xanh. Bên cạnh, đó hỗ trợ vật kiến trúc trên đất hiến tặng của nhân dân để mở rộng các tuyến đường giao thông; cải tạo và mở rộng bãi rác.
 
Tính đến thời điểm hiện tại tiến độ triển khai thực hiện xây dựng 5 xã nông thông mới kiểu mẫu năm 2021 đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Trao đổi về nội dung nói trên, ông Nguyễn Văn Viển – Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên cho biết “ để đạt được những thành quả trong thời gian qua, huyện tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, hiến đất để xây dựng các hạng mục công trình. Hơn cả mong đợi đó là người dân đã tin tưởng vào chính quyền nên các phương án hỗ trợ, di dời, hiến đất hay bồi thường đều được người dân chung sức, đồng lòng. Đây cũng là điểm tựa vững chắc để huyện Thuỷ Nguyên tiếp tục hoàn thành các phần việc tiếp theo.”

Thời gian tới UBND huyện Thủy Nguyên vẫn tiếp tục tập trung đôn đốc các nhà thầu thi công và cử cán bộ thường xuyên theo dõi, giám sát để chất lượng thi công công trình hoàn thành một các tốt nhất, đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới kiểu mẫu.

Trước đó, năm 2012 có 100% số xã (35/35 xã) đã được UBND huyện Thủy Nguyên phê duyệt quy hoạch chung về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Từ năm 2013 đến hết năm 2019 toàn huyện Thủy Nguyên có 35/35 xã được UBND TP công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn 35 xã huyện Thủy Nguyên có 1.614,4km đường giao thông nông thôn; trong đó 304,9 km đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện; 439,1km đường trục chính nội đồng.

Không xa nữa huyện Thuỷ Nguyên sẽ trở thành trung tâm hành chính – chính trị nơi hội tụ đầy đủ của một thành phố trong đó có công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch, dịch vụ…của TP Hải Phòng cũng như khu vực duyên hải Bắc Bộ.