Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp bắt đầu từ việc nhỏ nhất

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/4, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội Viettel tổ chức Lễ tổng kết chương trình Tập huấn trực tuyến toàn quốc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 2018.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận phương thức tập huấn trực tuyến và đánh giá cao hoạt động tập huấn hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên.
 

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại lễ tổng kết.

Trao đổi những thành công và hạn chế chương trình tập huấn trực tuyến toàn quốc lần đầu tiên, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn mong muốn sau đợt tập huấn lần này, các đơn vị rút kinh nghiệm nghiêm túc để triển khai hiệu quả việc phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức, lan tỏa cho các bạn thanh niên khát vọng vươn lên, khát vọng khởi nghiệp; hỗ trợ tốt thanh niên khởi nghiệp. Đồng thời, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, qua đợt tập huấn này cần khảo sát cán bộ đoàn, hội và thanh niên đánh giá phương thức tổ chức, chất lượng bài giảng, trao đổi, tư vấn khắc phục những vướng mắc, vấn đề còn tồn tại để làm tốt hơn trong thời gian tới. "Tôi cho rằng đây là phương thức nên làm, không hy vọng một đợt tập huấn thay đổi hoàn toàn nhận thức, cung cấp phương pháp, kiến thức khởi nghiệp cho tất cả các cán bộ đoàn, hội và hội viên thanh niên được, có thể phải 5 lần, 10 lần mới đạt nhưng cần làm", Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nói.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu Đoàn, Hội các cấp tiếp tục triển khai ba phong trào của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời kỳ mới, trong đó có phong trào hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. “Cả quốc gia khởi nghiệp, đòi hỏi thanh niên cần xung kích đi đầu. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thì chúng ta mới tiệm cận dần mong muốn của Thủ tướng khi yêu cầu mỗi thanh niên là một chiến binh khởi nghiệp. Nếu chúng ta ngại khó, ngại mới, không bắt đầu hành động, thậm chí có nơi không coi việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là của tổ chức mình thì rất nguy hiểm", Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh.
Để triển khai hiệu quả, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nêu rõ các cơ sở khẩn trương thực hiện với tinh thần đối mặt, vượt khó, sáng tạo. "Hãy bắt tay làm, ít nhất động viên các gương thanh niên khởi nghiệp về tinh thần, còn hỗ trợ thêm được về tập huấn, đào tạo, chuyển giao tài liệu, tư vấn và cung cấp đầu mối cho thanh niên cần và hơn nữa hỗ trợ về kỹ thuật, vốn đầu tư, hỗ trợ pháp lý thì tốt hơn rất nhiều", anh Nguyễn Anh Tuấn nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần