Hội Luật gia Hà Nội: Dân vận khéo trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác dân vận “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thực hiện lời dạy của Người, Hội Luật gia Hà Nội đã áp dụng công tác dân vận trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân.

 Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến chia sẻ công tác dân vận trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân hôm 21/9. Ảnh: Thái San
Theo Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hội Luật gia Hà Nội có rất nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu như: Hội Luật gia các quận, huyện: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hoài Đức thực hiện tốt công tác vận động Nhân dân chấp hành pháp luật trong GPMB. Hội Luật gia các huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh tích cực vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hội Luật gia các quận: Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình vận động cán bộ, công chức và Nhân dân thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và quy tắc ứng xử ở nơi công cộng…
Những cá nhân tiêu biểu có thể kể ra đây như: Luật gia Hoàng Minh Ngọc (Hội viên Hội Luật gia quận Ba Đình) thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí tại nhà cho hàng trăm lượt người/năm; luật gia Nguyễn Thiện Thuật (Chi hội Luật gia phường Quán Thánh) đã đóng góp hiệu quả giúp chính quyền và người dân giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp phức tạp, kéo dài ở địa phương, hỗ trợ pháp lý cho hàng trăm hộ trong thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ; luật gia Lê Đình Can (Chi hội Luật gia phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) cùng các hội viên trong Chi hội đã tư vấn pháp luật, vận động 300 hộ gia đình bị thu hồi đất thực hiện dự án đường Vành đai 3 nhận tiền bồi thường bàn giao đất cho dự án; Luật gia Đào Hiến Chương (Chủ tịch Hội Luật gia thị xã Sơn Tây) được Ban Dân vận Thành ủy tuyên dương điển hình thực hiện “Năm dân vận chính quyền”…
Luật gia Chu Văn Hệ (Chi hội trưởng Chi hội Luật gia xã Cổ Loa, huyện Đông Anh) cho biết, trong 3 năm qua, Chi hội Luật gia tham gia hòa giải tại địa phương là 42 vụ, trong đó hòa giải thành thành là 39 vụ, gửi cấp trên 3 vụ. Thực tế cho thấy, ở đâu cấp ủy, chính quyền thực sự quan tâm, các đoàn thể tham gia tích cực thì ở đó phong trào hòa giải mạnh, các mâu thuẫn được phát hiện và giải quyết kịp thời, an ninh trật tự được đảm bảo, đơn từ khiếu kiện ít. Trong công tác hòa giải phải biết gắn các đoàn thể ở địa phương, phối kết hợp chặt chẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng ở địa phương tham gia; đồng thời, tuyên truyền, dân vận khéo thì mọi việc sẽ thành công.
Trong khi đó, theo luật gia Phan Thị Minh Trâm (Chủ tịch Hội Luật gia quận Hoàng Mai), các luật gia quận Hoàng Mai đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt công tác GPMB tại Khu dân cư số 8 phường Yên Sở; Dự án đường Tam Trinh… Cùng đó, tham gia tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh mặt phố, các DN ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; phối hợp cùng UBND phường, tổ dân phố gửi thông báo đến từng hộ dân mặt phố tự tháo dỡ các hạng mục lấn chiếm không gian vỉa hè, lòng đường… Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền vận động Nhân dân phong phú, đa dạng, linh hoạt, dân vận khéo đã đem lại kết quả tốt.

Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến chia sẻ, trong đời sống dân sự, bên cạnh sự điều chỉnh của pháp luật là gốc, tuy đã thấy lý nhưng vẫn cần đạt tình, giá trị này rất cần được khai thác, vận dụng trong giao dịch dân sự và giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, nhằm ổn định tình hình, không để vụ việc nhỏ trở thành lớn, việc đơn giản thành phức tạp trong từng địa bàn, cộng đồng, trong mỗi gia đình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần