Hội nghị quốc tế về giải pháp an toàn giao thông

Song Nguyễn - Huy Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 800 đại biểu là các chuyên gia và nhà khoa học trong và ngoài nước cùng tham gia Hội nghị quốc tế về an toàn giao thông khu vực Đông Á lần thứ 12 (EASTS 12), để tìm giải pháp an toàn giao thông.

Ngày 18/9, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ GTVT và UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị quốc tế về an toàn giao thông khu vực Đông Á lần thứ 12 (EASTS 12), với chủ đề “Tầm nhìn và chương trình hành động hướng đến hệ thống giao thông an toàn, xanh và tích hợp”. Đây là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học quốc tế cùng thảo luận các thách thức về giao thông, đồng thời chia sẻ giải pháp từ các dự án, được ứng dụng thành công trong thực tiễn.
 Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại Hội nghị EASTS 12.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, Việt Nam đã tập trung đầu tư, xây dựng, cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông đáng kể trong thời gian qua và đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng, giao thông vận tải ở Việt Nam còn nhiều hạn chế, nhất là kết cấu hạ tầng và phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng.
Trong khi đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đánh giá, hội nghị mang đến cơ hội tìm ra các giải pháp giao thông có giá trị ứng dụng thực tiễn cao. Qua đó, TP sẽ giải quyết những bức xúc về giao thông đô thị. Ông Liêm nói: “Nếu như không có hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông hoàn thiện, thông suốt và an toàn, TP Hồ Chí Minh không thể là đô thị đặc biệt, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế…
Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng, những thách thức của giao thông Việt Nam hiện nay là rất lớn và có một thách thức tương đối mới là thách thức tạo ra từ cuộc cách mạng công nghiệp lần 4. Những nhóm chủ đề lớn của hội nghị này bao trùm các vấn đề mà Việt Nam đang gặp phải như: Tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, môi trường, vấn đề liên quan đến sức khỏe, việc tìm một hệ thống giao thông mà chi phí cho người dân, doanh nghiệp càng tiết kiệm càng tốt…
Qua thảo luận, các chuyên gia đã mang đến nhiều gợi ý giá trị cho giao thông Việt Nam, trong đó có việc hoạch định và xây dựng, phát triển giao thông vận tải đô thị bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hội nghị EASTS 12 thu hút 40 chủ đề khác nhau như: Quy hoạch, xây dựng, quản lý khai thác các hệ thống, dịch vụ giao thông vận tải. Đặc biệt, các chuyên gia và nhà khoa học cùng thảo luận 110 phiên, để bàn về các vấn đề nóng mà các đô thị lớn gặp phải, trong đó có các đô thị lớn như TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Hội nghị EASTS 12 được kỳ vọng sẽ mang đến các giải pháp hữu ích cho các đô thị lớn tại Việt Nam như: Phát triển các hệ thống giao thông an toàn, xanh và tích hợp, quy hoạch hiệu quả và thu hút đầu tư trong phát triển đường sắt đô thị, quản lý nhu cầu giao thông cá nhân gắn với quy hoạch phát triển đô thị, các giải pháp nâng cao an toàn giao thông đường bộ, xu hướng phát triển giao thông thông minh…
Hội nghị quốc tế về an toàn giao thông khu vực Đông Á lần thứ 12 (EASTS 12) sẽ kéo dài đến hết ngày 20/9/2017, trong đó nội dung trọng tâm là bàn về vấn đề phát triển giao thông vận tải tích hợp tại các TP châu Á và Phát triển đường sắt đô thị và chiến lược tài chính. Thảo luận bàn tròn về các vấn đề trong phát triển giao thông đô thị bền vững và đường sắt đô thị.
Ngoài ra, các DN Việt Nam và các nước châu Á cũng có cơ hội giới thiệu sản phẩm ứng dụng và sản phẩm công nghệ tới các nhà quản lý, chuyên gia có tầm ảnh hưởng đến phát triển giao thông vận tải khu vực Đông Á.