Hội thi Bàn tay vàng thanh niên năm 2022 xã Bát Tràng

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sau 90 phút tổ chức thi đấu, Ban tổ chức hội thi Bàn tay vàng thanh niên năm 2022 xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm đã tìm ra chủ nhân của các giải thưởng.

Sáng 14/10, nhân kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022); chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2022), Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội và Thường trực Huyện ủy Gia Lâm, Huyện đoàn Gia Lâm long trọng tổ chức hội thi Bàn tay vàng thanh niên năm 2022 tại xã Bát Tràng.

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Đức Tiến; đại diện Hội Nghệ nhân thợ giỏi TP Hà Nội, đại diện huyện Gia Lâm.

Thành viên Ban giám khảo theo sát các thí sinh dự thi để theo dõi quá trình thực hiện bài thi
Thành viên Ban giám khảo theo sát các thí sinh dự thi để theo dõi quá trình thực hiện bài thi

Tham dự hội thi năm nay có 20 thí sinh là các đoàn viên, thanh niên sinh sống và học tập, làm việc trên địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm (tuổi từ 16 đến hết 35 tuổi).

Nội dung dự thi về nghề gốm sứ với các hình thức: Vuốt; nặn, đắp; vẽ trên đất, gốm hoặc kết hợp các loại hình vuốt và tạo hình sản phẩm; vẽ, trang trí trên sản phẩm và đắp nặn sản phẩm…

Ban tổ chức trao Giải Nhất cho thí sinh đạt giải
Ban tổ chức trao Giải Nhất cho thí sinh đạt giải

Thời gian dự thi là 90 phút. Các thí sinh tự thao tác độc lập và chịu trách nhiệm về sản phẩm dự thi. Tiêu chí chung là sản phẩm của thí sinh dự thi phải mang tính bố cục, tạo hình, đảm bảo về hình thức, kiểu dáng, có tính mỹ thuật và có tính ứng dụng cao. Đảm bảo vệ thuần phong mỹ tục và thời gian thực hiện.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao Giải Nhất cho thí sinh Trần Đức Trọng; Giải Nhì cho 2 thí sinh Phùng Tuấn Anh, Trần Văn Hoan; Giải Ba cho 3 thí sinh Lê Thị Hải Yến, Hoàng Đức Anh, Nguyễn Văn Đạt. 4 Giải khuyến khích được trao cho 4 thí sinh Nguyễn Minh Quang, Trần Thái, Nguyễn Thị Thanh Thư, Lê Đức Duy.

Ban tổ chức trao Giải Nhì cho 2 thí sinh đạt giải
Ban tổ chức trao Giải Nhì cho 2 thí sinh đạt giải

Cũng theo Ban tổ chức hội thi, cuộc thi nhằm tăng cường công tác giáo dục, nâng cao hiểu biết và trách nhiệm của thanh niên về nghề gốm sứ cổ truyền của quê hương, đồng thời tạo ra một sự kiện, một điểm hẹn uy tín, như một vườn ươm tài năng để động viên, khích lệ thành viên quan tâm tìm hiểu, bảo tồn, phát huy sáng tạo nghề truyền thống, góp phần tăng cường quảng bá giới thiệu nghề gốm sứ tới các thế hệ đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội.