Họp báo thường niên, ông Putin khẳng định kinh tế Nga "thích nghi tốt" với trừng phạt

Nguyễn Phương (Theo Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong cuộc họp báo thường niên lần thứ 14, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định mục đích duy nhất đằng sau các lệnh trừng phạt chống Nga là để hạn chế đà tăng trưởng kinh tế của Moscow.

Mở đầu cuộc họp báo thường niên năm 2018, theo thông lệ, Tổng thống Putin tập trung vào các vấn đề kinh tế trong nước.
 Tổng thống Nga trả lời câu hỏi của các phóng viên tại cuộc họp báo thường niên lần thứ 14.
Trả lời câu hỏi đầu tiên về vấn đề thất nghiệp ở Nga, Tổng thống Putin cho biết tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 4,8%, so với con số 5,2% của năm 2017.
Nói về các dự án quốc gia, người đứng đầu Điện Kremlin cho biết đất nước sẽ không thể đảm bảo tăng trưởng GDP nếu không có một bước đột phá với những thay đổi về cấu trúc kinh tế.
Tổng thống Nga khẳng định: "Chúng ta cần một sự đột phá. Chúng ta cần một bước nhảy về công nghệ. Không có điều này, đất nước sẽ không tương lai. Việc tập trung vào các nguồn lực sẵn có cũng như các khía cạnh quan trọng nhất của sự phát triển là vô cùng cần thiết". Tổng thống Putin cũng cho biết chính phủ dự tính sẽ đạt mức GDP là 3% trong những năm tiếp theo và tái khẳng định mục tiêu đưa nước Nga trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới.
Nhà lãnh đạo Nga cũng đề cập đến thặng dư ngân sách của Nga trong năm 2018 ở mức 2,1% - một con số mà nhà lãnh đạo Nga cho rằng đó là một tín hiệu tốt cho thấy hiệu quả làm việc của chính phủ..
Phản ứng trước câu hỏi từ phóng viên khi có nhiều thông tin lo ngại sẽ bùng phát một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Nga và Mỹ, Tổng thống Putin cho rằng trong thời kỳ hiện đại, mối đe dọa hạt nhân thực sự không nghiêm trọng như trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, không phải vì thế mà nó trở nên ít nguy hiểm hơn.
 Lượng phóng viên kỷ lục tham dự cuộc họp báo thường niên của ông Putin.
Theo nhà lãnh đạo Nga, Washington đã buộc Moscow phát triển hệ thống vũ khí hạt nhân mới khi đe dọa rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).  Nga sẽ đáp trả một cách công bằng. “Chúng tôi biết cách bảo đảm an toàn cho chính mình”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.
Nói về các lệnh trừng phạt kinh tế chống Nga, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Mục đích duy nhất đằng sau các lệnh trừng phạt chống Nga là để hạn chế đà phát triển kinh tế của Moscow và chúng ta được coi là một đối thủ của họ”.
Ông Putin nói thêm rằng nước Nga đã hứng chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế trong nhiều năm và đủ sức chống chọi cũng như hạn chế ảnh hưởng từ biện pháp tiêu cực này. "Nền kinh tế của chúng ta đã tự điều chỉnh để thích nghi với tất cả các lệnh trừng phạt kinh tế. Các lệnh trừng phạt đối với Nga đều nhằm mục đích duy nhất là kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế của Moscow”, Tổng thống Putin khẳng định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần