Huy động gần 65.000 người trực ứng phó bão số 10

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã thông tin như trên tại cuộc họp đánh giá thiệt hại bão số 9 và ứng phó bão số 10 vào ngày 4/11.

Hơn 1.700 phương tiện sẵn sàng ứng phó
Chủ động ứng phó bão số 10, hiện nay các bộ GTVT, Quốc phòng, Công An, Công Thương đã có công điện về việc tập trung ứng phó với cơn bão và mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cũng đã có công điện chỉ đạo đảm bảo an toàn công trình, chống ngập úng do ảnh hưởng bão số 10. Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) cũng đã có công điện chỉ đạo các sở NN&PTNT thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đảm bảo an toàn cho lồng bè và ngư dân nuôi trồng thủy sản, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
Lực lượng chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả bão số 9. Ảnh: Báo Người Lao Động.
Tại cuộc họp sáng 4/11, đại diện Văn phòng Ủy Ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, hiện vẫn đang bố trí lực lượng 64.517 người sẵn sàng ứng phó với bão số 10. Cụ thề, bộ đội 27.122 người; lực lượng dự bị động viên 11.393 người; dân quân 25.842 người, lực lượng khác 160 người). Cùng với đó là 1.718 phương tiện (xe ôtô 922, xe đặc chủng 88, tàu 64, xuồng 633, máy bay 11) để tham gia ứng phó sự cố thiên tai có thể xảy ra trong bão số 10.
Cùng với rốt ráo chuẩn bị ứng phó bão số 10, các địa phương tiếp tục chỉ đạo lực lượng tập trung khắc phục hậu quả mưa, bão, giúp dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục giao thông, lưới điện. Kiểm tra vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa; rà soát các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân đến nơi tránh trú an toàn.
83 người chết và mất tích do bão số 9
Liên quan đến thiệt hại do bão số 9, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Đức Quang cho biết, thống kê đến sáng nay (4/11), mưa lũ do bão số 9 đã khiến 39 người chết. Trong đó, Quảng Nam chịu thương vong lớn nhất với 27 người (Nam Trà My 17 người, Bắc Trà My 1 người, Phước Sơn 9 người); Nghệ An 10 người; Gia Lai 1 người; Đắk Lắk 1 người.
Cùng với đó là 44 người hiện còn đang mất tích. Trong đó, Quảng Nam 20 người (Nam Trà My 15 người, Phước Sơn 4 người, Hiệp Đức 1 người); Bình Định 23 người, Kon Tum 1 người. Hiện, các bộ ngành và tỉnh Quảng Nam tiếp tục duy trì lực lượng 1.539 người và 71 phương tiện các loại giúp các địa phương tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả tại hai huyện Nam Trà My và Phước Sơn.
Báo cáo nhanh của Bộ GTVT cho thấy, các tuyến Quốc lộ trong khu vực còn một số điểm sạt lở ách tắc giao thông. Cụ thể là các tuyến Quốc lộ 15, Quốc lộ 12A, Quốc lộ 9B, Đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây). Công tác khắc phục vẫn đang được các đơn vị quản lý đường bộ rốt ráo triển khai…
Đến sáng nay, tại Nghệ An vẫn còn 310 hộ bị ngập. Hiện còn 26 xã mất điện tại 2 tỉnh gồm Quảng Nam 9 xã, Quảng Ngãi 17 xã. Số nhà hư hỏng chưa khôi phục được là 252 nhà (Quảng Bình 200, Đà Nẵng 7, Bình Định 40, Kon Tum 5). Hiện, người dân đang ở nhờ nhà người thân. Riêng 18 hộ ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đang ở nhà tạm do bộ đội dựng.