Huyện Chương Mỹ: Đối thoại với công nhân, nhiều thắc mắc được giải tỏa

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 31/5, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa và lãnh đạo các ngành đã có buổi gặp gỡ - đối thoại với công nhân trên địa bàn. Dự buổi đối thoại có Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa.

Tại buổi đối thoại, 20 câu hỏi liên quan đến đời sống, việc làm được công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn gửi tới Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ và lãnh đạo các phòng ban.

Đông đảo công nhân lao động đã tham dự cuộc đối thoại chiều 31/5.
Đông đảo công nhân lao động đã tham dự cuộc đối thoại chiều 31/5.

Công nhân Dương Thị Hạnh (Công ty CP Giấy Ngọc Việt) nêu câu hỏi về trường hợp sa thải lao động; công nhân Đào Thị Sang (Công ty Thời trang Star) đặt vấn đề về thực phẩm không rõ nguồn gốc bán tràn lan ngoài tại cổng các công ty. Công nhân Trần Thị Nguyên (Công ty K+K Fasion) nêu vấn đề an toàn giao thông tại các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn. Công nhân Vũ Thị Huệ (Công ty CP giống gia cầm Lương Mỹ) đặt câu hỏi liên quan đến trình tự rút bảo hiểm xã hội một lần. Công nhân Trần Thị Lan (Công ty CP Anh Minh) nêu vấn đề hỗ trợ để thu hút lao động…

Công nhân nêu ý kiến trong cuộc đối thoại.
Công nhân nêu ý kiến trong cuộc đối thoại.

Sau khi lắng nghe ý kiến người lao động, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa đã chỉ đạo đại diện các ngành chức năng giải đáp từng câu hỏi.
Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Nghĩa giải thích cụ thể vấn đề xử lý kỷ luật lao động; thỏa ước lao động tập thể, về gói hỗ trợ tiền thuê nhà.
Phó Giám đốc BHXH Chương Mỹ Nguyễn Quý Hải đã giải đáp những bất lợi, những cái mất khi rút BHXH một lần. “Không nên vì lợi trước mắt mà mất đi cái lợi lâu dài”- ông Hải nói. Vẫn theo ông Hải, nếu người lao động đã đóng BHXH 5 năm, mà gián đoạn thì khi có điều kiện nên đến các địa lý BHXH tại các xã phường đóng “nối”, điều kiện rất đơn giản…

Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa chủ trì cuộc đối thoại
Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa chủ trì cuộc đối thoại

Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến giải đáp nội dung liên quan hỗ trợ người lao động mắc Covid -19. Theo đó, từ khi Covid -19 bùng phát, đoàn viên công đoàn đã nhận được 2 lần hỗ trợ từ LĐLĐ Việt Nam. Nhưng đến nay các quyết định hỗ trợ đã hết hiệu lực. Hiện tại nếu công nhân mắc Covid- 19, Công đoàn cơ sở sẽ có trách nhiệm thăm hỏi như người mắc các bệnh khác. 

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP  Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại cuộc đối thoại
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP  Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại cuộc đối thoại

Với câu hỏi liên quan đến việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động – ông Tiến cho biết, năm nào LĐLĐ huyện cũng tổ chức các chương trình hội thi gắn với hoạt động chuyên môn của nhiều công ty, xí nghiệp… Trong thời gian tới LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động nhân ngày ngày lễ tết, đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội (hỗ trợ vé xe, thăm hỏi động viên người lao động, tặng quà cho con công nhân học giỏi, trao tặng mái ấm công đoàn…). 

Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến trao quà cho công nhân tại cuộc đối thoại.
Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến trao quà cho công nhân tại cuộc đối thoại.

Trả lời câu hỏi liên quan đến chỗ ở cho công nhân ngoại tỉnh, Trưởng phòng QLĐT huyện Chương Mỹ Nguyễn Văn Long cho biết, đến nay trên địa bàn chỉ khu CN Phú Nghĩa có quỹ đất trên 3ha được phê duyệt để làm nhà xã hội (hiện xây 1 tòa tháp 136 căn hộ) và đã được lấp đầy. Thơig gian tới, huyện sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có chức năng để mở rộng quy mô nhà xã hội ở khu CN Phú Nghĩa, từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân ngoại tỉnh

Trưởng Công an huyện Chương Mỹ Nguyễn Thành Chung cho rằng: Kiến nghị của công nhân về ùn tắc giao thông trước cửa các khu, cụm CN (nằm trên Quốc lọ 6), vì chợ tạm, chợ cóc là đúng, nhưng đây là vấn đề tồn tại từ lâu. Mặt khác, lượng công nhân tại khu, cụm CN rất đông, người tham gia giao thông đông trên Quốc lộ 6 cũng rất lớn, trong khi con đường này chưa được cải tạo, mở rộng.  Công an huyện đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo xã Phú Nghĩa, Ngọc Hòa, kết hợp Đội CSGT số 12 tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm. 

Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa tặng quà cho người lao động tại cuộc đối thoại chiều 31/5.
Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa tặng quà cho người lao động tại cuộc đối thoại chiều 31/5.

Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa Nguyễn Văn Doanh cho rằng: Ở góc độ cấp xã, Chủ tịch vẫn phân công lực lượng công an kiểm tra ATTP (với 11 cơ sở có cửa hàng kinh doanh) và  đã xử phạt 3 cơ sở. Ngoài ra tại cổng khu CN Phú Nghĩa còn có 7 hộ kinh doanh đồ ăn sáng (xôi, bánh mỳ…), để xử lý những hộ này, chúng tôi sẽ phối kết hợp các lực lượng của huyện xử lý nghiêm…Nhưng nhân đây, tôi cũng đề nghị công nhân không nên tham gia mua hàng hóa bán rong và chợ cóc, vì xã có chợ, ông Doanh đưa ra khuyến nghị.

Trưởng phòng Y Tế Chương Mỹ Nguyễn Văn Hà giải thích câu hỏi liên quan đến việc tiêm phòng Covid -19. Theo đó người lao động có thể liên hệ với các xã để được tiêm vaccine, vì hiện nay phòng Y tế huyện đang rà soát, lên kế hoạch tiêm bổ sung cho đối tượng chưa tiêm mũi 1 và 2. Đồng thời lên kế hoạch tiêm mũi 4 cho người dân trên địa bàn, tuy nhiên hiện này nguồn vaccine cũng vẫn phải chờ…

Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh: Đối thoại là hoạt động hết sức có ý nghĩa để hưởng ứng “Tháng công nhân 2022”. Trong những năm qua, LĐLĐ TP kết hợp với chính quyền các cấp, nhiều lần tổ chức hội nghị đối thoại trước công nhân và đã ghi nhận hàng trăm ngàn lượt ý kiến. Huyện Chương Mỹ tổ chức xúc trực tiếp để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của công nhân, người lao động là điều đáng ghi nhận. Hội nghị hôm nay có 20 ý kiến của đoàn viên phản ảnh về chính sách, đời sống người lao động, đây là những ý kiến chính đáng và đã được các ngành, các đơn vị giải thích rõ ràng… Trong thời gian tới, nếu công nhân, người lao động có thêm ý kiến gì về những vấn đề phát sinh, LĐLĐ huyện cần tập hợp, kiến nghị để cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Phát biểu kết thúc cuộc đối thoại, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa nói: Với 20 ý kiến hôm nay, huyện đã ghi nhận và trong thời gian tới, nội dụng nào thuộc thẩm quyền sẽ được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm. “Trên cơ sở ý kiến của người lao động, chính quyền và các cấp công đoàn phải nắm bắt và xử lý rốn ráo các vấn đề đặt ra, nhằm chăm lo một cách tốt nhất đời sống người lao động. Kiến nghị của công nhân cần được ghi nhận là để tránh gây ra những việc bức xúc, tạo ra sự găn bó…”- ông Hoa nhấn mạnh.