Huyện Chương Mỹ: Lũ rừng ngang trắng đồng, chính quyền hỗ trợ người dân di dời

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bắt đầu từ 11h ngày 8/9/2022 lũ rừng ngang từ Hòa Bình đổ về, mực nước sông Bùi lên rất nhanh; nhiều xã ở lưu vực sông Bùi tại địa bàn huyện Chương Mỹ đã ngập trắng đồng… Ngày 9/9, các lực lượng chức năng của huyện Chương Mỹ đang tiếp tục hỗ trợ người dân di dời...

Nước ngập trắng một vùng vì lũ

Theo quan sát của phóng viên báo Kinh tế& Đô thị, khu vực ngoại đê Bùi 2 của các xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ đã nước ngập và ngầu đục bởi lũ rừng ngang. Đường giao thông từ xa Nam Phương Tiến sang xã Hoàng Văn Thụ đã tạm thời bị chia cắt. Người dân địa phương đã chủ động di dời tài sản lên chỗ cao ráo, tuy nhiên do lũ lên nhanh, nên nhiều hộ  không kịp xoay xở

Chiến sỹ Trường Sỹ quan Đặc Công giúp dân ngăn lũ
Chiến sỹ Trường Sỹ quan Đặc Công giúp dân ngăn lũ

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Chương Mỹ, vào hồi 20h10 ngày 8/9, mực nước sông Bùi lên báo động 1 (6,0m); 22h30 phút lên báo động 2 (6,5m), mực nước lúc 12h ngày 9/9  là 6,97m (dưới mức báo động 3 là 0,3cm).

Lũ rừng ngang đã làm nhiều đoạn đê Bùi 2 tràn nước...
Lũ rừng ngang đã làm nhiều đoạn đê Bùi 2 tràn nước...

Ngay khi xuất hiện tình huống, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã ban hành văn bản (số 25/BCH ngày 8/9) về việc chủ động ứng phó với mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ. Ban Chỉ huy PCTT và TCKN huyện đã tổ chức trực 24/24h để theo dõi diễn biến tình hình thời tiết và các sự cố xảy ra để có biện pháp khắc phục kịp thời. Tổ chức kiểm tra các điểm ngập úng cục bộ, chỉ đạo tiêu thoát nước, khơi thông dòng chảy.

Các lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố lũ tràn đê Bùi 2 ở xã Hoàng Văn Thụ
Các lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố lũ tràn đê Bùi 2 ở xã Hoàng Văn Thụ

Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã huy động 2 xuồng máy, 30 người; Ban chỉ huy PCTT và TKCN các xã, thị trấn đã huy động lực lượng tại chỗ 845 người đã kịp thời di dời 321 hộ tại các xã Mỹ Lương, Hữu Văn, Thủy Xuân Tiên, Hoàng Văn Thụ, Tốt Động, Nam Phương Tiến và thị trấn Xuân Mai; di dời 1.160 gia súc và hơn 25.000 gia cầm.

Đồng thời, tổ chức đắp chống tràn 700m đê Bùi 2, hỗ trợ di dời tài sản cho các hộ ở các thôn có nguy cơ ngập tại xã Nam Phương Tiến và Hoàng Văn Thụ. Triển khai phương án đảm bảo đời sống, sinh hoạt cho các hộ đã được di dời và các hộ đang bị úng cục bộ chưa di dời đến nơi khác.

Người dân thôn Đồng Dâu, xã Tốt Động được lực lượng chức năng di dời ngay trong đêm hôm qua, 8/9
Người dân thôn Đồng Dâu, xã Tốt Động được lực lượng chức năng di dời ngay trong đêm hôm qua, 8/9

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Bí thư Đảng ủy xã Nam Phương Tiến Nguyễn Văn Vĩnh cho biết: Lũ rừng ngang đã ảnh hưởng trực tiếp đến 867 hộ của 4 thôn của xã (gồm Nhân Lý, Hạnh Bồ, Nam Hài và Hạnh Côn). Với phương châm 4 tại chỗ, xã đã huy động hơn 100 dân quân tự vệ, dự bị động viên, 10 xe công nông, 5 xe tải, 3 máy xúc và 4000 bao tải đựng đất để gia cố đê Bùi 2.

“Với diễn biến như chiều tối nay, khả năng đêm nay mực nước sông Bùi sẽ xuống. Do tuyến đê Bùi 2 đã được bê tông hóa, nên rất thuận tiện cho việc chống lũ, chống sạt lở”- ông Vĩnh dự đoán. 

Trên đê Bùi 2 xã Hoàng Văn Thụ, công tác chống lũ đang được khẩn trương thực hiện
Trên đê Bùi 2 xã Hoàng Văn Thụ, công tác chống lũ đang được khẩn trương thực hiện

Phó Hiệu trưởng Trường sỹ quan Đặc Công Vũ Hồng Thám cho biết: Nhà trường đã cử 140 cán bộ, chiến sỹ đến hỗ trợ các xã Hoàng Văn Thụ, Nam Phương Tiến, Tân Tiến chống lũ. Hiện cán bộ chiến sỹ của nhà trường đã vận chuyển, đắp hàng ngàn bao đất để gia cố cho đê Bùi 2.

Những thiệt hại bước đầu

Thống kê tại 8 thôn của 5 xã, thị trấn (Mỹ Lương, Hữu Văn, Thủy Xuân Tiên, Tốt Động, Xuân Mai), ngập cục bộ đã làm khoảng 3.000m đường giao thông nông thôn bị chia cắt, 321 hộ phải di dời. Diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập cục bộ 630ha, 5 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm bị thiệt hại khoảng 5.000 con (số lượng gia cầm thiệt hai đang được khẩn trương xác minh). 

Tập kết vật liệu để ngăn lũ trên đê Bùi 2 tại xã Nam Phương Tiến
Tập kết vật liệu để ngăn lũ trên đê Bùi 2 tại xã Nam Phương Tiến

Theo thống kê từ UBND xã Hoàng Văn Thụ, tổng diện tích bị ngập úng (lúa, hoa màu, thủy sản) là 75 ha. Số hộ phải di chuyển là 68, số hộ bị ảnh hưởng là 55. Cả xã có trên 12.200 gia súc, gia cầm bị ảnh hưởng, chết. Toàn xã có 600m đê, 600m đường giao thông nông thôn bị ngập từ 35cm đến 60 cm.

"Tại thôn Đồng Dâu (xã Tốt Động), 80 hộ ngập nước vào sân vườn, ngay khi nước lên nhanh, xã đã huy động 30 người (gồm dân quân, đoàn thanh niên), di dời người dân lên chỗ cao hơn. Sáng nay, UBND xã đã cấp nước sạch (150 bình loại 20 lít)"- Chủ tịch UBND xã Tốt Động Phùng Xuân Toàn cho biết.

Cán bộ, chiến sỹ Trường Sỹ quan Đặc Công giúp dân đắp đê ngăn lũ tràn đê
Cán bộ, chiến sỹ Trường Sỹ quan Đặc Công giúp dân đắp đê ngăn lũ tràn đê

Riêng tại xã Nam Phương Tiến, con số thiệt hại khá cao, theo thống kê sơ bộ, đã có 16.217 con gà đẻ bị thiệt hại, số gà thịt 42.985 con, lợn nái là 125 con, lợn thịt là 737con, vịt đẻ là 30.830 con, vịt thịt là  45.106, trâu bò là 20 con và 85ha nuôi trồng thủy sản bị mất trắng…

Từ tình hình thực tế, UBND huyện Chương Mỹ và các xã, thị trấn bị ảnh hưởng bởi lũ rừng ngang tiếp tục tổ chức trực 24h/24h. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, triển khai ngay các biện pháp chống lũ theo phương án được phê duyệt; đảm bảo an toàn cho người dân. Chủ động sơ tán di dời người dân ra khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, cô lập.

Đê sông Bùi đoạn đi qua xã Nam Phương Tiến
Đê sông Bùi đoạn đi qua xã Nam Phương Tiến

Xí nghiệp Đầu tư phát triển Thủy lợi Chương Mỹ chủ trì phối hợp với các HTX nông nghiệp trên địa bàn vận hành hết công suất các trạm bơm tiêu, kiểm tra tình hình ngập úng và kịp thời có biện pháp khắc phục đảm bảo sản xuất nông nghiệp. UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra xác minh thiệt hại do lũ rừng ngang gây ra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần