Huyện Đông Anh: Tiếp tục duy trì nghiêm 1.120 chốt kiểm soát y tế

Tin & ảnh: Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến trưa ngày 1/8, trên địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội) ghi nhận thêm 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, cộng dồn từ ngày 5/7, toàn huyện có 103 ca F0. Huyện đang tích cực siết chặt công tác quản lý địa bàn và công tác truy vết cách ly để đáp ứng kịp thời với các tình huống phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho biết, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công tác quản lý địa bàn, cách ly, kiểm soát y tế đang được thực hiện chặt chẽ theo phương châm “3 trước, 3 lớp, 4 tại chỗ”, cụ thể:
Huyện duy trì nghiêm 1.120 chốt kiểm soát y tế kiểm soát thực hiện giãn cách xã hội (gồm 388 chốt mềm, 720 chốt cứng với lực lượng 4.910 người) tại các cửa ngõ ra/vào thôn, xóm, khu dân cư, tổ dân phố, đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất, sổ sách ghi chép, thiết lập mã QR ngay tại chốt; thông tin kịp thời tất cả trường hợp đi, đến, ở, về từ vùng dịch, bố trí trực luân phiên 24/24/7.
Kiện toàn tổ Covid cộng đồng gồm 193 tổ với 916 nhóm và 5.156 thành viên phân công quản lý các khu vực dân cư, khu nhà trọ; Rà soát, lập danh sách 2524 đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh (lái xe taxi, xe khách, xe ôm, nhân viên cảng vụ…), đồng thời đóng cửa 2.422 cơ sở kinh doanh không thiết yếu, tạm dừng 430 công trình xây dựng trên địa bàn, 21 đám tang thực hiện phạm vi gia đình không quá 20 người.
Huyện Đông Anh duy trì nghiêm 1.120 chốt kiểm soát y tế kiểm soát thực hiện giãn cách xã hội.
Quản lý chặt chẽ người đang cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú (842 người), người hoàn thành cách ly tập trung đang thực hiện theo dõi sức khoẻ (426 người). Khu cách ly tập trung trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc hiện đang quản lý 167 công dân F1, tình hình trong khu cách ly ổn định, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý theo quy định.
Lãnh đạo huyện Đông Anh cho biết thêm, tiếp tục vận hành phương án đáp ứng về nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm, phân luồng giao thông, khám bệnh chữa bệnh, an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo đời sống của người dân; Rà soát, dự trù mua sắm vật tư, hóa chất, trang bị bảo hộ, kinh phí hỗ trợ đảm bảo phục vụ cho công tác phòng, chống dịch; Chỉ đạo các xã thị trấn khẩn trương rà soát, đảm bảo 1.000 chỗ cho khu cách ly tập trung, tiêu chí chia nhỏ về địa bàn xã, thị trấn (ưu tiên cơ sở vật chất tại trường học, nhà thi đấu, trung tâm văn hóa… đủ điều kiện), thành lập bộ máy, lực lượng phục vụ kèm theo.
“Huyện cũng huy động lực lượng y tế trường học, y tế tư nhân, y tế đã nghỉ hưu tham gia công tác phòng, chống dịch, gồm: 164 nhân viên y tế thôn; 449 y, bác sỹ, nhân viên y tế đã nghỉ hưu; 197 điểm tư vấn sức khỏe phòng chống dịch, tập huấn công tác tiêm chủng cho các tổ tiêm chủng của Trung tâm, Trạm Y tế 24 xã, thị trấn; 5 tổ tiêm chủng ngoài công lập, Bênh viện Đông Anh (8 tổ), Bệnh viện Bắc Thăng Long (5 tổ) và 18 tổ cấp cứu” – bà Nguyễn Thị Tám cho hay.
Cũng theo đại diện UBND huyện Đông Anh, để đảm bảo công tác vừa phòng, chống dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất, các DN trên địa bàn đã xây dựng phương án, rà soát điều kiện, khả năng thực hiện "3 tại chỗ", 1 cung đường 2 điểm đến. UBND huyện đã tiếp nhận phương án của 176 DN, đang tổ chức rà soát, phê duyệt phương án.