Huyện Mê Linh: Phát hành sách giáo khoa đến tận nhà cho học sinh trước thềm năm học mới

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cùng với các địa phương khác trên địa bàn Hà Nội, huyện Mê Linh đang tích cực chuẩn bị cho năm học mới 2021 - 2022. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc bảo đảm các yêu cầu phòng, chống, giữ an toàn cho học sinh, giáo viên được đặt lên hàng đầu.

Trước thềm năm học mới, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy - học tập được các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Mê Linh tập trung rốt ráo. Đến nay, những điều kiện cơ bản về trang thiết bị phục vụ lên lớp trực tuyến đã được các nhà trường cơ bản hoàn thành.
Những ngày qua, Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo các nhà trường phối hợp với chính quyền 18 xã, thị trấn tiến hành cấp phát sách giáo khoa đến tận nhà cho học sinh. Trước đó, phụ huynh đã đăng ký mua sách giáo khoa qua đơn vị cung cấp. Sách được chuyển đến tập kết tại các nhà trường để phát hành cho học sinh.  
Đoàn viên thanh niên huyện Mê Linh hỗ trợ phát hành sách đến tận nhà cho học sinh trước thềm năm học mới. Ảnh: Trọng Tùng.
Chủ tịch UBND xã Tiền Phong Trần Văn Trung cho biết, hàng trăm cán bộ thôn xóm, đoàn viên thanh niên đã được địa phương huy động, tích cực phối hợp với giáo viên các nhà trường đi đến tận nhà dân cấp phát sách giáo khoa cho học sinh. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến vấn đề bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Theo Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mê Linh Nguyễn Văn Hậu, năm học 2021 - 2022, toàn huyện có khoảng 24.600 học sinh Tiểu học và 15.500 học sinh khối THCS tựu trường. Chủ trương phát hành sách giáo khoa đến tận nhà cho học sinh nhằm bảo đảm điều kiện học tập cho con em trước thềm năm học mới, đặc biệt là yếu tố an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp hiện nay. Huyện chỉ đạo các nhà trường hoàn thành công tác này trước ngày 5/9/2021.
Phòng GD&ĐT huyện cũng đang thông tin rộng rãi đến học sinh và phụ huynh được biết việc biên chế lớp học, kế hoạch dạy học trong năm học và các chương trình giáo dục của nhà trường. Riêng đối với khối lớp 1 và lớp 6 các trường Tiểu học, THCS, có thể bố trí cho giáo viên chủ nhiệm lớp được tiếp cận, làm quen với học sinh trước 1 - 2 tuần.
Cùng với việc phát hành sách giáo khoa đến tận nhà cho học sinh, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện cũng đã và đang thông tin đến cha mẹ học sinh được biết về kế hoạch dạy học trực tuyến để cha mẹ học sinh biết. Chuẩn bị chu đáo trang thiết bị học tập cho con em...
Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương cho biết, huyện đã giao Phòng GD&ĐT phối hợp, hướng dẫn các nhà trường xây dựng kế hoạch giảng dạy - học tập trong điều kiện có dịch và không có dịch Covid-19. Đặc biệt là thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh từ phụ huynh về các vấn đề phát sinh đầu năm học để xử lý kịp thời.
Liên quan đến công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng, ông Khương cho biết tất cả học sinh, phụ huynh trên địa bàn sẽ theo dõi lễ khai giảng được phát sóng trực tiếp trên truyền hình vào sáng 5/9/2021. Sau khi kết thúc lễ khai giảng, các nhà trường tổ chức sinh hoạt đầu năm học theo hình thức trực tuyến và tổ chức dạy học online theo kế hoạch bắt đầu từ ngày 6/9/2021.