Huyện Quốc Oai: Buổi thi đầu tiên vào lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 huyện Quốc Oai, trong ngày thi đầu tiên, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn huyện đã diễn ra an toàn, nghiêm túc theo đúng kế hoạch.

 Các thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi
Cụ thể, trong buổi sáng 12/6, trên địa bàn huyện Quốc Oai có 6 điểm thi, với 148 phòng thi (138 chính, 10 dự phòng) và thí 3.270 thí sinh dự thi (vắng 3 thí sinh không có lý do). Phòng dự phòng cách ly y tế là 8 phòng.
Công tác an ninh trật tự tại các điểm thi được đảm bảo, các phụ huynh học sinh được hướng dẫn đứng cách cổng trường 50m; không xảy ra hiện tượng lộn xộn quanh khu vực thi.
Thí sinh đến dự thi được lực lượng thanh niên xung kích hướng dẫn phân luồng, đi giữ khoảng cách an toàn. Cả 6 điểm thi đều không ghi nhận trường hợp nào ho, sốt, khó thở và không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi phải lập biên bản.
 Các thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá phấn khởi. Em Đỗ Ngọc Ánh - dự thi tại điểm trường THPT Quốc Oai phấn khởi cho biết: ''Đề thi môn Ngữ Văn năm nay rất hay, bám sát chương trình học ôn của chúng em. Em tự tin sẽ được điểm khá trở lên''.
 Em Nguyễn Cẩm My học sinh lớp 9A trường THCS Kiều Phú đánh giá: ''Em thấy đề năm nay vừa sức với đa số học sinh, chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản là được trên điểm 7. Đặc biệt, đề thi Tiếng Anh dễ hơn lúc em ôn tập. Em tự tin được trên điểm 8''.
 Tình hình an ninh, trật tự tại các điểm thi ở huyện Quốc Oai được đảm bảo. Ngoài cổng trường không xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông.
Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai Nguyễn Khắc Thắng cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 có diến biến phức tạp, khó lường. Do đó, bên cạnh việc tổ chức kỳ thi nghiêm túc, Ban chỉ đạo kỳ thi còn bố trí đủ 5 nhân viên y tế thường trực tại mỗi điểm thi; 1 tổ cấp cứu của Trung tâm Y huyện tế thường trực sẵn sàng chi viện khi có các tình huống phát sinh; 6 tổ y tế hỗ trợ các điểm thi kiểm tra thân nhiệt trước khi vào điểm thi, 6 tổ an ninh bảo vệ vòng ngoài; 1 tổ lưu động đảm bảo trật tự giao thông; 1 tổ trực sẵn sàng hỗ trợ các điểm thi nếu có sự cố bất thường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần