Huyện Sóc Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I năm 2022

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/3, Ban Tổ chức Huyện ủy và Trung tâm chính trị huyện Sóc Sơn phối hợp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I năm 2022.

Tham dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng sáng 28/3 có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà, đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện; các giảng viên và 68 học viên đến từ 26 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Sóc Sơn Nguyễn Thị Vân Anh cho biết, theo kế hoạch, lớp học diễn ra từ ngày 28/3/2022 đến ngày 6/4/2022. Học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới sáng 28/3.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới sáng 28/3.

Cụ thể gồm các nhóm nội dung: Chủ nghĩa Mác Lê nin - Tư tưởng Hồ Chí Minh; công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực; tình hình kinh tế - xã hội đất nước; công tác Xây dựng Đảng; 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025; khái quát tình hình kinh tế - xã hội huyện Sóc Sơn; các nội dung liên quan đến phấn đấu trở để thành đảng viên chính thức Đảng Cộng sản Việt Nam… 

Dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà đã giới thiệu khái quát quá trình ra đời, phát triển và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; công tác quan tâm chăm lo, bồi dưỡng các thế hệ cán bộ của Đảng; kế hoạch phát triển đảng viên mới của huyện trong năm 2022…

Ông Nguyễn Nam Hà cũng yêu cầu Ban Tổ chức Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện Sóc Sơn, các cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt công tác phối hợp, phục vụ trong quá trình diễn ra khóa học. Đồng thời đề nghị các học viên khắc phục khó khăn, tham gia đầy đủ các buổi học tập, chấp hành tốt nội quy của lớp; phấn đấu kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp chứng chỉ, trong đó chứng chỉ loại khá, giỏi đạt tỷ lệ cao...