Huyện Thanh Trì: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 đến từng ngõ xóm

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để góp phần nâng cao hiệu quả việc ngăn ngừa và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, huyện Thanh Trì đã và đang triển khai tốt công tác tuyên truyền dịch bằng nhiều hành động cụ thể, thiết thực.

Nhiều hoạt động triển khai trong ngày
Trước những diễn biến khó lường của dịch Covid-19, thời gian qua, huyện Thanh trì đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới mọi hình thức về mức độ nguy hiểm lây lan dịch bệnh Covid -19 đến từng thôn xóm, từng nhà trên địa bàn huyện.
Trong đó, đa dạng nhiều hình thức tuyên truyền như tuyên truyền trên đài truyền thanh, tuyên truyền lưu động, cổng thông tin điện tử huyện được cập nhật thường xuyên, liên tục tại 15 xã, 1 thị trấn đến các khu dân cư. Đồng thời, liên tục đưa tin cập nhật về tình hình chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 của cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở.
Các chốt giám sát thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng CP trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm ngặt. (Ảnh: Hoa Nguyễn)

Chia sẻ về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Minh Hoa - Giám đốc Trung tâm VH&TT và Thể thao huyện Thanh Trì cho biết, các hoạt động tuyên truyền về phòng chống dịch được triển khai trong ngày với nhiều hành động cụ thể.
Đặc biệt, Đài phát thanh huyện tăng cường thời lượng và tần suất phát thanh tuyên truyền phòng, chống bệnh Covid-19. Tăng tần suất phát thanh từ 2 lượt/ngày lên 3 lượt/ngày, với tổng thời lượng 90 phút, trong đó dành 80 phút tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường phát thanh 2 lượt/ngày lên 5 lượt/ngày. Tăng cường tuyên truyền vào buổi trưa, chiều và chương trình 21h đêm. Tổng 15 xã, 1 thị trấn đã phát thanh 80 lượt, 2.462 phút/ ngày là thời lượng tuyên truyền về dịch và tiếp âm chương trình của Đài phát thanh huyện.
Đặc biệt, nội dung tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 rất cụ thể, thiết thực, đi vào thực tế giúp người dân dễ nhận biết và thực hiện tốt hơn như: tuyên truyền về Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch; các công điện của Chủ tịch UBND TP; tuyên truyền nhân dân tăng cường, phát hiện thông báo về các trường hợp đi về từ vùng dịch; thông báo bệnh nhân đã đến bệnh viện Bạch Mai khám chữa bệnh để hướng dẫn cách ly và lấy mẫu xét nghiệm; hướng dẫn rửa tay và sử dụng khẩu trang đúng cách...
Truyền thanh bằng loa lưu động đặt trên xe máy đem lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh: Hoa Nguyễn)

Lập nhóm Zalo cập nhật các thông tin
Xác định rõ vai trò của công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện, thời gian qua nhiều biện pháp đã được huyện, 16 xã, thị trấn cùng các cơ quan chuyên môn trong huyện tăng cường đẩy mạnh triển khai.
Bà Nguyễn Quỳnh Lan - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: "Các địa phương, đơn vị đã phối hợp tổ chức lớp tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ nòng cốt, hội viên nòng cốt và các đoàn viên, hội viên trên địa bàn. Thành lập nhóm Zalo với 167 thành viên để cập nhật kịp thời các thông tin, văn bản mới nhất của T.Ư, Bộ Y tế, UBND TP, các sở ban ngành, Huyên ủy, UBND huyện về công tác phòng chống dịch".
Từ ngày 30/01 đến ngày 24/3, Ban Tuyên giáo Huyện ủy kịp thời đăng tải 114 bài cập nhật thông tin về dịch bệnh do vi rút Covid-19 trên fanpage "Thanh Trì quê tôi". BCH Đoàn huyện chỉ đạo đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia theo dõi và đặt câu hỏi tương tác tại Tọa đàm trực tuyến "Virus Corona - Tìm hiểu đúng, hành động đúng" trên fanpage Thành đoàn Hà Nội.
Không những vậy, hàng ngày cán bộ các xã, các tình nguyện viên, thanh niên tình nguyện thực hiện rất tốt việc tuyên truyền lưu động như phát tờ rơi tại các chợ, khu dân cư. Truyền thanh bằng loa lưu động đặt trên xe máy, xe kéo tay đi đến từng đường làng, ngõ xóm trên địa bàn huyện.
Chị Nguyễn Bích Ngọc (xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì) phấn khởi chia sẻ: "Do đặc thù công việc kinh doanh nên tôi không có nhiều thời gian xem tivi, hay vào mạng để theo dõi tin tức. Vì vậy, việc tuyên truyền qua loa truyền thanh của xã hay loa lưu động, tôi cũng đã nắm bắt được thông tin khá đầy đủ, hiểu và biết cách để phòng chống dịch tốt hơn".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần