Huyện Thanh Trì: Nhắc nhở, xử lý nghiêm vi phạm phòng chống dịch Covid-19

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các lực lượng chức năng huyện Thanh Trì đã liên tục nhắc nhở một số cửa hàng, yêu cầu đóng cửa không được kinh doanh. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

 Chốt kiểm soát dịch Covid -19 tại xã Tân Triều
Để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trên địa bàn huyện Thanh Trì đã duy trì 1 chốt cấp TP, 4 chốt cấp huyện, 96 chốt cấp xã, thị trấn và 24 tổ tuần tra lưu động để kiểm tra, tuyên truyền, xử lý kịp thời vi phạm hành chính các trường hợp không chấp hành Chỉ thị.
Các chốt trên địa bàn huyện hoạt động 24h/7. Thành phần lực lượng tại mỗi điểm chốt gồm cán bộ, chiến sĩ, cán bộ Đội Quản ý thị trường số 7, cán bộ Đội Thanh tra giao thông vận tải huyện, cán bộ Trung tâm Y tế huyện, cán bộ UBND xã, thị trấn nơi đặt chốt. Nhiệm vụ của các chốt là kiểm soát, quản lý người và phương tiện đi qua khu vực chốt; tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý những người dân không chấp hành nghiêm túc các quy định.
Ghi nhận thực tế, trên các tuyến đường chính, công viên, các khu dân cư trên địa bàn huyện chiều tối 11/4, các lực lượng chức năng tại nhiều địa bàn hoạt động rất tích cực nên người dân tuân thủ khá nghiêm túc.
Điển hình như đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển… là những trục đường chính của huyện, hàng ngày rất đông đúc phương tiện giao thông nhưng những ngày qua, số lượng người lưu thông trên đường cũng vắng vẻ, các cửa hàng kinh doanh đều chấp hành khá tốt việc tạm dừng đóng cửa.
 Đội phản ứng nhanh thị trấn Văn Điển xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang
Tuy nhiên, vẫn còn một số ít người dân chưa nghiêm chỉnh chấp hành đúng tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chưa có nhận thức đúng về dịch Covid-19, vẫn còn tâm lý chủ quan, xuất hiện tình trạng đi ra ngoài không có lí do chính đáng, không đeo khẩu trang.... Một số cửa hàng, cơ sở kinh doanh khi không thấy lực lượng chức năng đã tranh thủ hoạt động.
Trước thực trạng đó, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện đã liên tục nhắc nhở, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Cụ thể, dọc tuyến đường 70 và đường Quốc lộ 1A (cũ) hay khu vực gần ngã 3 phố Ga Văn Điển đã không còn tình trạng một số hộ dân lén lút mở cửa hàng kinh doanh.
Các trường hợp bán hàng rong, xe ôm, bán hàng vỉa hè… không còn xuất hiện. Một số nhà dân đang trong quá trình xây dựng nhà ở đã dừng hoạt động, đảm bảo không tập trung đông người. 
Tất cả các cửa hàng, cơ sở kinh doanh đều đóng cửa tạm dừng hoạt động.
Đại diện UBND huyện Thanh Trì cho biết, sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, internet, kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu và yêu cầu đóng cửa, tạm dừng kinh doanh.
Tính đến hết ngày 11/4 toàn huyện đã xử lý 94 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt là 49,8 triệu đồng. Trong đó, 89 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt với số tiền 17,8 triệu đồng, 2 trường hợp phạt cảnh cáo; xử phạt 3 cơ sở vi phạm, phạt với số tiền 32 triệu đồng.
Trong thời gian tới, huyện Thanh Trì tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện, không để ảnh hưởng đến nỗ lực công tác phòng chống dịch Covid-19.