Huyện Thường Tín (Hà Nội): Thiếu quyết liệt xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù hiện nay huyện Thường Tín vẫn nằm trong diện phải thực hiện mệnh lệnh giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP để phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, những ngày này không chỉ tại các khu dân cư trên địa bàn huyện mà ngay cả tại những địa phương ở gần ổ dịch ở thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến rất lơ là, chủ quan, kinh doanh trở lại.

 Nhiều người dân ở thị trấn Thường Tín không đeo khẩu trang nhưng không hề bị xử lý

Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 29/4, tại một số địa điểm trên đường Tỉnh lộ 427 và Quốc lộ 1A (cũ) thuộc khu vực thị trấn Thường Tín rất nhiều hộ dân đã lén lút kinh doanh, buôn bán trở lại. Nguy hại hơn là ở tại những quán nước rất đông người ngồi “túm năm, tụm ba” hút thuốc, uống nước ngồi sát nhau nói chuyện, thậm chí nhiều người còn không thực hiện đeo khẩu trang.
 Cửa hàng tại thị trấn Thường Tín ngang nhiên kinh doanh trở lại 
Tại tuyến đường liên xã đi qua thôn Một Thượng, xã Thắng Lợi, hàng chục gia đình vô tư buôn bán, kinh doanh, sản xuất trở lại và thường xuyên tập trung đông người. Tại đây, biển hiệu quảng cáo của các gia đình đã  trưng kín ở bên ngoài. Thậm chí, có gia đình còn bày la liệt bàn ghế mở cửa bán hàng giải khát, bán bia và cắt tóc ở khu vực vỉa hè chỉ cách ổ dịch Covid-19 thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến khoảng 500m.

 Ngồi túm năm tụm ba uống nước, hút thuốc ở quán nước tại thị trấn Thường Tín nhưng không hề đeo khẩu trang

Còn, tại khu vực phía bên ngoài đường Quốc lộ 1A (cũ) đoạn qua xã Thắng Lợi cũng rơi vào tương tự, mạnh nhà ai nhà ấy mở cửa hàng bán hàng. Ở đây, nhiều người ra ngoài đường không đeo khẩu trang nhưng không hề bị lực lượng chức năng xử lý.
Một số hình ảnh các gia đình ở xã Thắng Lợi (liền kề với ổ dịch ở thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến) mở cửa hàng buôn bán trở lại.