Huyện Ứng Hoà: Học sinh tiểu học và lớp 6 nô nức tới trường

Lại Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 10/2, hơn 20.000 học sinh tiểu học và lớp 6 tại huyện Ứng Hoà (Hà Nội) vui mừng trở lại trường học. Khắp các ngả đường học sinh nô nức tới trường.

6 giờ 30 phút sáng, ngày 10/2, tại Trường Tiểu học Liên Bạt (Ứng Hoà, Hà Nội), những học sinh đầu tiên đã được phụ huynh đưa tới trường. Để đảm bảo an toàn, các em đều được bố mẹ cho đeo khẩu trang cẩn thận.
6 giờ 30 phút sáng, ngày 10/2, tại Trường Tiểu học Liên Bạt (Ứng Hoà, Hà Nội), những học sinh đầu tiên đã được phụ huynh đưa tới trường. Để đảm bảo an toàn, các em đều được bố mẹ cho đeo khẩu trang cẩn thận.
Theo ghi nhận của phóng viên KT&ĐT, mọi công tác chào đón học sinh đến trường được các thầy cô giáo chuẩn bị xong từ sáng sớm. Phụ huynh sẽ đưa con tới cổng trường và các cô giáo chờ sẵn để trực tiếp đón học sinh
Theo ghi nhận của phóng viên KT&ĐT, mọi công tác chào đón học sinh đến trường được các thầy cô giáo chuẩn bị xong từ sáng sớm. Phụ huynh sẽ đưa con tới cổng trường và các cô giáo chờ sẵn để trực tiếp đón học sinh
Trước khi vào lớp, học sinh được phân luồng đảm bảo giãn cách để đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn.
Trước khi vào lớp, học sinh được phân luồng đảm bảo giãn cách để đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn.
Bảng tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 được đặt tại cổng trường Tiểu học Liên Bạt
Bảng tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 được đặt tại cổng trường Tiểu học Liên Bạt
Giáo viên nhắc nhở phụ huynh không đi xe vào trong trường học, đảm bảo nghiêm túc việc giãn cách.
Giáo viên nhắc nhở phụ huynh không đi xe vào trong trường học, đảm bảo nghiêm túc việc giãn cách.
Học sinh Trường Tiểu học Liên Bạt rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp. Không ít học sinh đã chia sẻ sự vui mừng, háo hức khi được gặp lại thầy cô, bạn bè: “Em rất vui vì sau nhiều tháng học trực tuyến cuối cùng cũng được gặp lại thầy cô và bạn bè”; “Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng em cũng được trở lại trường học cùng bạn bè, thầy cô. Em cảm thấy rất vui, em thấy nhiều bạn cao hơn, béo hơn sau Tết” – một số em học sinh chia sẻ.
Học sinh Trường Tiểu học Liên Bạt rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp. Không ít học sinh đã chia sẻ sự vui mừng, háo hức khi được gặp lại thầy cô, bạn bè: “Em rất vui vì sau nhiều tháng học trực tuyến cuối cùng cũng được gặp lại thầy cô và bạn bè”; “Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng em cũng được trở lại trường học cùng bạn bè, thầy cô. Em cảm thấy rất vui, em thấy nhiều bạn cao hơn, béo hơn sau Tết” – một số em học sinh chia sẻ.
Trời lạnh, mưa rét và chưa quen với nhịp sinh hoạt mới, một số em học sinh còn buồn ngủ trong ngày đầu tiên tới trường.
Trời lạnh, mưa rét và chưa quen với nhịp sinh hoạt mới, một số em học sinh còn buồn ngủ trong ngày đầu tiên tới trường.
Chị Nguyễn Thu Trang (xã Liên Bạt, Ứng Hoà) đưa con đi học chia sẻ: “Hôm nay trời mưa và lạnh nhưng con vẫn rất háo hức đi học. Tối qua, con dặn tôi gọi dậy sớm để đi học. Với các phụ huynh, tôi thấy hôm nay như ngày toàn dân đưa trẻ tới trường”.
Chị Nguyễn Thu Trang (xã Liên Bạt, Ứng Hoà) đưa con đi học chia sẻ: “Hôm nay trời mưa và lạnh nhưng con vẫn rất háo hức đi học. Tối qua, con dặn tôi gọi dậy sớm để đi học. Với các phụ huynh, tôi thấy hôm nay như ngày toàn dân đưa trẻ tới trường”.
Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liên Bạt Nguyễn Thị Hoàng Quyên: “Sáng nay, học sinh khối 3, 4 và 5 đi học với tổng số 469 em. Buổi chiều, học sinh lớp 1 và 2 mới đi học. Hiện nay, trường còn 6 em học sinh thuộc diện F0. Vì vậy, chúng tôi tổ chức học song song 2 hình thức trực tiếp với trực tuyến. Tuần đầu, học sinh sẽ được làm quen, vừa chơi vừa ôn lại kiến thức”.
Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liên Bạt Nguyễn Thị Hoàng Quyên: “Sáng nay, học sinh khối 3, 4 và 5 đi học với tổng số 469 em. Buổi chiều, học sinh lớp 1 và 2 mới đi học. Hiện nay, trường còn 6 em học sinh thuộc diện F0. Vì vậy, chúng tôi tổ chức học song song 2 hình thức trực tiếp với trực tuyến. Tuần đầu, học sinh sẽ được làm quen, vừa chơi vừa ôn lại kiến thức”.
Đối với học sinh lớp 6, huyện Ứng Hoà có hơn 2.800 học sinh đi học trở lại. Theo Hiệu trưởng trường THCS Liên Bạt Đỗ Thị Quỳnh Nga: “Hôm nay, trường có 122 học sinh lớp 6 đi học tại 3 lớp. Bên cạnh công tác vệ sinh, khử khuẩn, thực hiện 5K, để tiếp đón học sinh, nhà trường sắp xếp khối 6 học ở tầng 1, giáo viên sẽ lần lượt đón các em vào lớp”.
Đối với học sinh lớp 6, huyện Ứng Hoà có hơn 2.800 học sinh đi học trở lại. Theo Hiệu trưởng trường THCS Liên Bạt Đỗ Thị Quỳnh Nga: “Hôm nay, trường có 122 học sinh lớp 6 đi học tại 3 lớp. Bên cạnh công tác vệ sinh, khử khuẩn, thực hiện 5K, để tiếp đón học sinh, nhà trường sắp xếp khối 6 học ở tầng 1, giáo viên sẽ lần lượt đón các em vào lớp”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần