Kèm con học online

Khánh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày trường học phải tạm đóng cửa vì dịch Covid -19, học sinh nghỉ học quá lâu khiến các trường phải sử dụng công cụ trực tuyến để giúp học sinh có thể tiếp tục học, không quên bài cũ. Thế nhưng không phải học sinh nào cũng có thể nghiêm túc học bài trước màn hình máy tính.

 Ảnh minh họa
Khi học ở trường, dưới sự quản lý và giám sát của giáo viên trong một căn phòng, nhiều học sinh vẫn không học hành nghiêm túc, nói chuyện riêng hay thậm chí là ngủ trong lớp. Khi học trực tuyến, trên một màn hình máy tính, liệu giáo viên có thể quan sát hết được tất cả vài chục học sinh trong lớp của mình? Điều này chắc chắn là không thể, vì vậy, để con mình có thể nghiêm túc ngồi học trực tuyến và đạt được kiến thức truyền tải của giáo viên, cần có sự trợ giúp của phụ huynh.
Có nhiều bạn học sinh, phụ huynh để một mình trong phòng học cho yên tĩnh, đến khi phụ huynh mở cửa thì thấy con đã ngủ từ lúc nào, trong khi trên máy tính thầy vẫn đang giảng bài.
Có bạn học sinh, mở máy tính để điểm danh cho có mặt, còn một chiếc điện thoại khác để lướt net chơi game.
Có bạn học sinh, đang học trực tuyến thì được phụ huynh nhờ vả làm chuyện này chuyện kia, kết quả là bạn phải chạy qua chạy lại mà không thể nghe đầy đủ bài giảng của thầy cô.
Những ngày đầu học trực tuyến, thậm chí các học sinh đã vận động nhau đánh giá không tốt về một phần mềm giúp học trực tuyến, với mong muốn các kho ứng dụng như CHPlay hay App Store sẽ xóa phần mềm này tại Việt Nam để các bạn không phải học trực tuyến nữa.
“Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò", các học sinh có thể nghĩ ra đủ cách để trốn học, vì vậy để con có thể tiếp thu bài giảng qua công cụ trực tuyến tốt nhất, phụ huynh nên dành thời gian để giám sát con: Không chỉ giám sát để các con học bài nghiêm túc hơn, mà cần hướng dẫn con sử dụng thành thạo công cụ trực tuyến khi học bài, giúp con làm bài tập và ôn luyện lại những kiến thức cũ. Thậm chí, phụ huynh hoàn toàn có thể ghi hình lại các bài giảng trực tuyến của thầy cô bằng máy tính hay điện thoại, để học sinh có thể xem lại bất cứ lúc nào nếu có vấn đề chưa hiểu.
Phụ huynh cũng không nên vì con đang ở nhà mà nhờ con làm việc này việc khác, việc con chạy đi chạy lại sẽ khiến con bị sao nhãng và không theo kịp thầy cô giảng.
Dịch bệnh chưa thể nói trước sẽ kết thúc khi nào, cũng chưa biết được chính xác ngày nào các con sẽ quay trở lại trường học. Vì thế, phụ huynh nên cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để các con có thể duy trì tiếp thu kiến thức.