Kết quả hòa đàm vòng 3 giữa Nga - Ukraine

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vòng đàm phán hòa bình thứ ba giữa Nga và Ukraine được tổ chức gần biên giới Belarus vào đêm 7/3 được cho đã không mang lại nhiều đột phá.

Phái đoàn Ukraine (trái) và Nga tại vòng đàm phán hòa bình thứ 3, hôm 7/3. Ảnh: AFP
Phái đoàn Ukraine (trái) và Nga tại vòng đàm phán hòa bình thứ 3, hôm 7/3. Ảnh: AFP

Mykhailo Polodnyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết đã có một số "phát triển tích cực trong việc cải thiện hậu cần của các hành lang nhân đạo" và các cuộc tham vấn sẽ tiếp tục về các cách thức đàm phán chấm dứt xung đột.

Moscow trước đó đã tuyên bố ngừng bắn tạm thời và có kế hoạch sơ tán người Ukraine khỏi một số thành phố, chủ yếu đến Nga và Belarus - một đề xuất mà Kiev chỉ trích là "vô đạo đức" vì cho rằng người Ukraine có thể di tản đến các vùng khác của đất nước.

Vladimir Medinsky, nhà đàm phán hàng đầu của Nga, cho biết ông hy vọng các hành lang nhân đạo sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 8/3.

"Kỳ vọng của chúng tôi từ các cuộc đàm phán đã thất bại, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ có thể đạt được một bước tiến quan trọng hơn vào thời gian tới," ông Medinsky nói, "các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 7/3 cho biết Nga sẵn sàng ngừng các hoạt động quân sự "trong chốc lát" nếu Kiev đáp ứng một danh sách các điều kiện, bao gồm ngừng hoạt động quân sự, thay đổi hiến pháp của mình để tôn trọng tính trung lập, thừa nhận Crimea là lãnh thổ của Nga và công nhận các nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk là các quốc gia độc lập.

Đây là tuyên bố rõ ràng nhất của Nga cho đến nay trong số các điều khoản mà nước này muốn áp đặt đối với Ukraine nhằm tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt, hiện đã bước sang ngày thứ 12. Ước tính, hơn 1,7 triệu người đã rời bỏ nhà cửa trong cuộc xung đột.

Trả lời Reuters, ông Peskov nói rằng Ukraine đã biết về các điều kiện. "Và họ được thông báo rằng tất cả điều này có thể dừng lại trong phút chốc" - người phát ngôn Điện Kremlin cho biết.

Ông cũng khẳng định Nga không tìm cách đưa ra thêm bất kỳ yêu sách lãnh thổ nào đối với Ukraine và nói rằng việc yêu cầu trao trả Kiev là "không đúng".

"Chúng tôi thực sự đang hoàn thành việc phi quân sự hóa Ukraine. Chúng tôi sẽ hoàn thành nó. Nhưng điều quan trọng chính là Ukraine ngừng hành động quân sự. Họ nên dừng hành động quân sự của mình, và đó là lúc không ai nổ súng nữa," ông nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần