Khả năng Anh có thủ tướng gốc Ấn?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Sunak lần đầu tiên nhận được sự chú ý của công chúng khi trở thành bộ trưởng tài chính ở tuổi 39, dưới thời ông Johnson, vào thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak đang dẫn dầu danh sách chạy đua vào chiếc ghế thủ tướng tiếp theo xứ sở sương mờ sau khi đối thủ của ông - cựu Thủ tướng Boris Johnson từ bỏ cuộc đua. 

Chính trị gia 42 tuổi, có thể trở thành nhà lãnh đạo nước Anh sớm nhất trong tuần tới, thay thế bà Liz Truss mới từ chức, trở thành thủ tướng thứ ba của Anh trong vòng chưa đầy hai tháng.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak. Ảnh: Reuters
Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak. Ảnh: Reuters

Nếu đắc cử, cựu Bộ trưởng tài chính sẽ phải đối mặt với một trong những thách thức khó khăn nhất - xây dựng lại nền tài khóa của Anh thông qua việc cắt giảm chi tiêu sâu khi nước này rơi vào suy thoái, kéo theo tỷ lệ năng lượng, thực phẩm và thế chấp tăng cao.

Ông cũng sẽ có khả năng phải lèo lái Đảng Bảo thủ vốn đã chia rẽ do nhiều cuộc khủng hoảng trong những tháng gần đây và một quốc gia đang ngày càng phẫn nộ trước cách hành xử của các chính trị gia.

"Vương quốc Anh là một đất nước tuyệt vời nhưng chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc," ông Sunak nói trong một tuyên bố ra tranh cử hôm 23/10. 

Ông Sunak lần đầu tiên nhận được sự chú ý của công chúng khi trở thành bộ trưởng tài chính ở tuổi 39, dưới thời ông Johnson, vào thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát. Thời điểm đó ông đã gây dựng kế hoạch mạnh mẽ để hỗ trợ hàng triệu người dân Anh trong đại dịch vượt qua các đợt phong tỏa. 

Nếu được chọn, nhà cựu phân tích của Goldman Sachs sẽ là thủ tướng gốc Ấn Độ đầu tiên của Vương quốc Anh.

Gia đình ông di cư đến Anh vào những năm 1960, thời kỳ mà nhiều người dân từ các thuộc địa cũ của Anh đến sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford, ông đến Đại học Stanford, nơi ông gặp vợ mình là Akshata Murthy, người có cha là tỷ phú Ấn Độ N. R. Narayana Murthy - nhà sáng lập công ty gia công phần mềm khổng lồ Infosys Ltd. Ông từng làm việc tại Goldman Sachs với tư cách là một nhà phân tích.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần