Khen thưởng 42 tập thể trong vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức hội nghị lần thứ 18 khóa XVI, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.

Về công tác tổ chức đại hội, đến ngày 29/3, 100% MTTQ phường, xã, thị trấn đã tổ chức thành công đại hội đại biểu MTTQ cấp xã. Đến 29/5, 30/30 đơn vị MTTQ quận, huyện, thị xã đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ cấp huyện.
Khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác vận động ủng hộ Quỹ ''Vì biển, đảo Việt Nam'' năm 2019.
Toàn TP vận động được hơn 46 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP đã trích 290 triệu đồng từ Quỹ “Cứu trợ” để hỗ trợ nạn nhân bị chết, bị thương do thiên tai, hỏa hoạn.
Các ban Thanh tra nhân dân và ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 6.192 cuộc, số vụ phát hiện vi phạm là 1.246, đề xuất, kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết 1.214 vụ việc, thu hồi về cho Nhà nước hơn 8.000m2 đất và 384 triệu đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ đã tổ chức 2 hội nghị phản biện xã hội phục vụ kỳ họp lần thứ 9 của HĐND TP…
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị MTTQ các cấp chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội. Trong đó, các đại biểu phải chuẩn bị tâm thế, nội dung để thực sự là tiêu biểu của khối đại đoàn kết tại địa phương.
Cùng với đó, đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trực quan; Tiếp tục tham gia ý kiến và chuẩn bị kỹ tham luận với tinh thần xây dựng, đoàn kết, trách nhiệm, tạo đồng thuận. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” đạt kết quả cao hơn nữa.
Tại hội nghị, Thành ủy Hà Nội đã khen thưởng 10 tập thể; UBND TP khen thưởng 12 tập thể; Ủy ban MTTQ TP khen thưởng 20 tập thể có thành tích trong công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2019.