"Khi nông dân lao đao, tư lệnh ngành ở đâu?"

Hồ Hạ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chưa hài lòng với trả lời của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường tại Phiên thảo luận chiều 25/5, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP Hồ Chí Minh) tranh luận: Mong rằng Bộ trưởng nhìn thẳng hơn, đó là những giá trị gia tăng đó cuối cùng ai là người thừa hưởng, có phải nông dân không?

Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt mức kỷ lục với 4,05%
Là Tư lệnh ngành đầu tiên tham gia giải trình trước Quốc hội tại Phiên thảo luận chiều 25/5, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, nông nghiệp giai đoạn vừa qua của nước ta đứng trước hai “cái nhất”. Một là thách thức lớn nhất khi phải tiến tới nông nghiệp hiện đại từ nền nông nghiệp kinh tế hộ, nhỏ lẻ. Hai là thách thức biến đổi khí hậu lớn nhất của nhân loại. Trong điều kiện hội nhập sâu với quốc tế, Việt Nam đi sau nhưng trở thành nước tiên phong trong nông nghiệp.
“Đặc biệt, vừa qua nông nghiệp đón nhận sự ủng hộ, quan tâm chỉ đạo đồng bộ, thống nhất từ Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và các thành phần khác trong hệ thống chính trị. Quốc hội Khóa XIV mới hoạt động 2 năm đã thông qua 2 luật về nông nghiệp, và sắp tới thông qua 3 luật, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho ngành, ra 3 nghị quyết chuyên đề cho nông nghiệp. Từ sau khi kiện toàn Chính phủ, thì Thủ tướng Chính phủ đã 17 lần ban hành chỉ đạo với ngành nông nghiệp. Ở các tỉnh, hầu hết Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP và cả hệ thống chính trị đều vào cuộc”, Bộ trưởng cho biết.
Đáng chú ý, trong 4 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp đạt 4,05% - mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Xuất khẩu nông sản liên tục tăng cả về nhóm nông sản và thị trường xuất khẩu. Hàng hóa nông nghiệp Việt Nam đã đến 180 thị trường trên thế giới, trong đó có một số thị trường rất khó tính. Giá trị tuyệt đối xuất khẩu nông sản rất cao, đến nay có thể dự báo vượt chỉ tiêu xuất khẩu năm 2018. Xuất khẩu tăng cả về lượng và chất. Số thặng dự năm 2018 cũng dự đoán vượt 19 tỷ đồng. Giá trị thặng dư tăng sẽ tác động trở lại cho các đối tượng tham gia chuỗi sản xuất, góp phần cân đối ngoại tệ cho quá trình phát triển kinh tế thời gian tới.
 Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP Hồ Chí Minh) tranh luận.
Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thừa nhận, với đặc điểm gần 86 triệu hộ nông dân, gần 70 triệu mảnh ruộng nhỏ lẻ, thì việc đi lên nền nông nghiệp hiện đại cần khoảng thời gian nhất định. Các tồn tại đại biểu quốc hội đưa ra hoàn toàn đúng, vì tính liên kết trong các nhóm sản phẩm còn yếu, kể trong các trục sản phẩm trung ương, tỉnh và ở địa phương.
Đó là chế biến chưa tương xứng với sức sản xuất của nông nghiệp, kể cả những mặt hàng có lợi thế như cá basa, tôm. Do chế biến yếu nên xảy ra dư thừa sản phẩm khi vào thời vụ, có biến động từ thị trường tiêu thụ. Quản lý trong nước nhiều mặt còn bất cập, kể cả từ vật tư đầu vào, quá trình sản xuất, kiểm soát chất lượng. Khâu này còn yếu kể cả bộ chuyên ngành và quản lý từ trung ương, địa phương.
Về thị trường, hiện có tình trạng xuất khẩu nhiều, nhưng thị trường bấp bênh, chưa ổn định, chưa có thương hiệu. Mẫu mã, loại hàng hóa chưa tương xứng với tầm vóc của mở rộng thị trường hiện nay. Một đất nước chuyển đổi sang 30% là đô thị nhưng các thiết chế hạ tầng hiện đại để phục vụ cho thị trường trong nước chưa phát triển. Nói cách khác, thị trường vẫn là khâu yếu, kể cả trong nước và nước ngoài.
Để huy động nhiều lực lượng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp thì đất đai vẫn còn là nút thắt. Nêu lại hạn chế này, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, “cần cố gắng tháo gỡ để tích tụ đất đai, thu hút nhiều doanh nghiệp vào, trở thành nòng cốt phát triển của ngành”.
Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ NN&PTNT phối hợp với các địa phương, các thành phần kinh tế để tháo gỡ, vừa bằng cơ chế, chính sách, vừa bằng cải cách thủ tục hành chính, phối hợp liên kết để đưa nhiều thành phần tham gia, kể hợp tác quốc tế.
Giá trị gia tăng cuối cùng ai là người thừa hưởng?
Chưa hài lòng với trả lời của Bộ trưởng, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP Hồ Chí Minh) tranh luận: Mong rằng Bộ trưởng nhìn thẳng hơn, đó là những giá trị gia tăng đó cuối cùng ai là người thừa hưởng, có phải nông dân không?
Năm 2011, năng suất lao động của nông dân ở lĩnh vực nông nghiệp và năng suất lao động tương thích với 40% năng suất lao động bình quân. Năm 2017, năng suất lao động của lĩnh vực nông nghiệp chỉ tương thích 38%, tức là đang giảm dần. Chỉ ra thực tế này, ĐB Trần Hoàng Ngân đề nghị Bộ trưởng “lưu ý đến chi phí trung gian đã ăn hết lao động của nông dân”. Đây là điểm phải lưu ý để khi thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, cụ thể là cơ cấu lại cây trồng, rà soát lại quy hoạch, trong đó có quy hoạch đất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long.
Cùng chung nhận định, đại biểu Tô Thị Bích Châu thẳng thắn: “Tôi vẫn chưa hài lòng về những thông tin Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đưa ra, tôi chưa thấy vai của Tư lệnh ngành trong bảo hộ sản xuất cho nông dân”.
Đơn cử, theo đại biểu Tô Thị Bích Châu, liên quan đến vụ việc “cà phê trộn pin”, ngày 5/4/2018 sau khi vụ việc tràn lan trên báo chí trong nước và quốc tế, thì mãi sau đó, ngày 26/4, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông mới khẳng định là hỗn hợp thu giữ không dùng để sản xuất cà phê. Lúc đó nông dân đã rất hoang mang. Vậy Tư lệnh ngành đâu? Bộ Công thương đâu? Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng đâu? Chúng ta phải bảo vệ người nông dân, nhất là với cà phê - sản phẩm xuất khẩu lớn thứ hai của nước ta.
 “Trong phần trả lời với bức tranh sáng sủa của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, những sự việc xảy ra cụ thể lại không thấy Tư lệnh ngành ở đâu để khẳng định hàng của chúng ta là tốt”, ĐB Tô Thị Bích Châu tâm tư.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần