Không có chuyện virus “viêm cơ tim” gây chết người hàng loạt

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội đang lan truyền thông tin về một loại virus lạ lây lan và gây chết người hàng loạt có tên “virus viêm cơ tim”.

"Những người bị nhiễm virus này có chung biểu hiện sốt cao, sốt rét, mê man và qua đời sau 1 - 2 ngày cấp cứu trong bệnh viện", trước thông tin trên, chuyên gia tim mạch khẳng định không có chuyện virus lạ “viêm cơ tim” có thể lây lan và gây chết người hàng loạt như lời đồn.

Nhiều người dân hoang mang khi trên trang facebook của chủ tài khoản B.L. chia sẻ thông tin virus viêm cơ tim lây lan.

Người dân hoang mang

Trước đó, nhiều người dân hoang mang khi trên trang facebook của chủ tài khoản B.L. chia sẻ về cái chết của 2 cô gái. 2 bệnh nhân này trước đó vẫn khỏe mạnh nhưng đột ngột ra đi chỉ cách nhau 2 ngày với triệu chứng giống nhau: Sốt rét, sốt cao, không thể cứu chữa do mắc virus lạ.

Chủ tài khoản này cho biết, một tài khoản khác cũng chia sẻ về trường hợp bệnh nhân ở khu vực Tây Sơn, Chùa Bộc “chết do nhiễm virus lạ” với cùng biểu hiện như 2 bệnh nhân trên. Người bệnh được đưa vào Bệnh viện Đại học Y truyền nước, sau đó chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng sau 2 - 3 ngày không qua khỏi...

Đáng chú ý, những tài khoản này khẳng định, nguyên nhân gây ra cái chết của các bệnh nhân là do một loại “virus lạ”, hay còn gọi là “virus viêm cơ tim”. Loại virus này có khả năng tấn công thẳng vào cuống tim, lây lan nhanh chóng và làm chết người hàng loạt.

Ngay sau khi chia sẻ, câu chuyện này khiến không ít người dân hoang mang, lo lắng về một “đại dịch lây lan”.

Trước thông tin trên, PGS.TS Phạm Mạnh Hùng - Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai, Tổng thư ký Hội Tim mạch học Việt Nam khẳng định, chuyện có virus lạ mang tên là "virus viêm cơ tim" có thể lây lan và gây chết người hàng loạt chỉ là lời đồn, không có cơ sở.

Theo TS Phạm Mạnh Hùng, tính tới thời điểm hiện tại, Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai) chưa phát hiện bất cứ bất thường nào về mặt dịch tễ. Do đó, người dân không nên hoang mang. Dựa vào những thông tin được đưa trên mạng xã hội những ngày qua có thể thấy, việc có người vào viện với biểu hiện sốt rét, sốt cao rồi qua đời sau 1 - 2 ngày cấp cứu tại bệnh viện là hoàn toàn có thể xảy ra, không có gì lạ kể cả là người già, thanh niên trẻ tuổi hay phụ nữ có thai, không riêng gì người mắc viêm cơ tim.

“Tuy nhiên, chỉ có thông tin như vậy mà nhiều người chia sẻ, đồn thổi là sai lầm. Kể cả chuyện 2 gia đình ở cạnh nhau cũng có thể xảy ra 2 trường hợp cùng triệu chứng, chết cùng lúc. Thậm chí có người còn đồn là bị ma ám. Nhưng những chuyện như vậy là hoàn toàn không có cơ sở”, TS Hùng nhấn mạnh.

Về phía bệnh viện, ông Hùng khẳng định, chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào đột biến có tính chất quy luật nào như lời đồn. Ngoài ra, không thể khẳng định sốt cao, sốt rét là do virus lạ hay virus viêm cơ tim lây lan làm chết người. Bởi bệnh viêm cơ tim có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân: Do thuốc, do ngộ độc, nhiễm trùng… Và việc phát hiện, chẩn đoán viêm cơ tim cũng phải dựa trên xét nghiệm, thăm khám cụ thể có tính khoa học chứ không phải “chẩn đoán mồm”.

Tiêm phòng để phòng tránh bệnh

TS Hùng cũng khuyến cáo, cho tới giờ chưa có nghiên cứu nào hay công bố nào cho thấy có virus đặc hiệu gây ra viêm cơ tim. Ngoài ra, viêm cơ tim cũng mang tính chất cá thể không lây lan và cũng không phát triển thành dịch bao giờ. Do vậy, một vài trường hợp nhỏ lẻ không có ý nghĩa hay giá trị nào về mặt dịch tễ. Người dân không nên đồn thổi, rồi hoang mang.

Ngoài ra, cũng theo TS Hùng, để phòng tránh mắc bệnh viêm cơ tim, người dân nên đi tiêm phòng cúm tại các cơ sở y tế hoặc các trung tâm y tế dự phòng. Đồng thời, nếu người dân có vấn đề về sức khỏe nên đi khám tại các bệnh viện, không nên tự chữa ở nhà. Vì khi người dân không có kỹ thuật cũng như kiến thức chuyên môn, nếu tự chữa bệnh ở nhà sẽ gây ra hậu quả khôn lường.

Còn theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - nguyên trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, viêm cơ tim thường do virus gây ra, tình trạng bệnh đa dạng từ không có triệu chứng đến nặng và tử vong. Bệnh nhân bị viêm cơ tim tối cấp, thường rơi vào rối loạn nhịp tim, sốc tim, nguy cơ tử vong  rất cao.

Bệnh lý viêm cơ tim có thể có biểu hiện triệu chứng ở cơ quan khác, việc chẩn đoán dễ nhầm với bệnh lý khác.

Có trường hợp bệnh nhi được đưa vào viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, độ bão hòa ôxy thấp, tim đập nhanh, chân tay lạnh, nổi vân tím toàn thân, li bì, gan to dù trước đó bệnh nhi không có biểu hiện gì (như cảm cúm, hắt hơi, sổ mũi…) mà chỉ hơi mệt, bú kém rồi xuất hiện ngay các triệu chứng suy hô hấp.

Các bác sĩ đưa ra chẩn đoán viêm cơ tim dựa vào triệu chứng, các kết quả kiểm tra lâm sàng như siêu âm tim, điện tâm đồ cho thấy, tim của bệnh nhi gần như không co bóp khiến máu không được chuyển đi nuôi cơ thể khiến bệnh diễn biến nặng gây suy tim, sốc tim.

"Bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp gây suy tim có diễn biến rất nhanh và không có dấu hiệu điển hình, vì thế, khi thấy trẻ nhỏ ăn uống ít bất thường, mệt bất thường, hay có những biểu hiện khác với thường ngày cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám để được phát hiện và điều trị kịp thời", PGS Dũng cho biết.

Chuyên gia này giải thích thêm, với nhiễm virus thông thường, khi bớt sốt bệnh nhân sẽ bớt bệnh, tỉnh táo hơn, ăn uống được, sức khỏe dần phục hồi, đi lại được, trẻ em thì nô đùa. Nhưng nếu bị viêm cơ tim, bệnh nhi dù đã bớt sốt nhưng sẽ mệt hơn, không chịu ăn, không chịu chơi. Vì thế, việc theo dõi sát dấu hiệu của bệnh nhân là vô cùng quan trọng để kịp thời phát hiện căn bệnh tỷ lệ gặp rất hiếm, nhưng diễn biến tối cấp đe doạ tính mạng này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần