Không phát hiện dấu hiệu tham ô tại trường THCS Ba Đình

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Quang Trung đã có văn bản trả lời đơn kiến nghị của bà Nguyễn Minh Hằng (phố Ngọc Hà, quận Ba Đình).

Theo đó, UBND quận khẳng định trường THCS Ba Đình đã có một số sai sót trong quản lý tài chính.
Trước đó, bà Nguyễn Minh Hằng đã có kiến nghị về việc thu tiền hỗ trợ học nghề đối với học sinh khối 9 năm 2015, số tiền 200.000 đồng/học sinh, cao hơn quy định 160.000 đồng. Năm học 2014 - 2015, phụ huynh học sinh khối 6 thỏa thuận và thống nhất thu tiền cơ sở vật chất bán trú 500.000 đồng/học sinh/năm; năm 2014 nhà trường thu 40.000 đồng/học sinh/năm đối với học sinh không tham gia BHYT ngoài quy định để tổ chức khám sức khỏe cho học sinh. Năm học 2013 - 2014 nhà trường chưa đưa vào sổ sách kế toán một phần nguồn thu dạy thêm, học thêm.
Kết luận thanh tra số 143/KL-UBND ngày 1/8/2016 đã chỉ ra một số sai sót trong công tác quản lý tài chính của Hiệu trưởng trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình. Tuy nhiên, việc sử dụng các khoản thu cơ bản theo đúng quy định, Quy chế chi tiêu nội bộ và thỏa thuận với phụ huynh, học sinh; không phát hiện dấu hiệu cố tình làm sai để làm quỹ chi sai quy định hoặc vì mục đích lợi nhuận.
Việc để ngoài sổ sách khoản thu dạy thêm, học thêm đã được nhà trường chủ động chấm dứt từ tháng 8/2014 - trước thời điểm Đoàn Thanh tra về làm việc tại trường. Như vậy, không có căn cứ để cho rằng có dấu hiệu tham nhũng.
Ngày 2/8/2016, sau khi có kết luận thanh tra, UBND quận Ba Đình đã ban hành Văn bản số 1122/UBND-TTr chỉ đạo tổ chức thực hiện kiến nghị thanh tra. Trong đó, chỉ đạo hiệu trưởng trường THCS Ba Đình và các cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức khắc phục những sai sót. Hiệu trưởng trường THCS Ba Đình và các cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm.
Về việc công dân Nguyễn Minh Hằng đề nghị có hình thức xử lý kỷ luật đối với bà Bình, văn bản của UBND quận Ba Đình phản hồi: Kết luận thanh tra và Kết luận nội dung tố cáo nêu rõ, không phát hiện dấu hiệu lập quỹ để chi sai quy định hoặc chi tiêu cho mục đích cá nhân. Không phát hiện dấu hiệu tham ô, vụ lợi; không gây thất thoát ngân sách nhà nước và các sai sót chủ động được khắc phục.
“Như vậy, xét Kết luận thanh tra, những sai sót, khuyết điểm của Hiệu trưởng trường THCS Ba Đình chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo Hiệu trưởng và các cá nhân có sai sót, khuyết điểm tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và khắc phục những sai sót, khuyết điểm đã nêu trong Kết luận” - văn bản của UBND quận Ba Đình khẳng định.
UBND quận xét thấy những khuyết điểm của bà Nguyễn Thị Bình tuy chưa đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng vẫn cần phải có hình thức xử lý. Để đảm bảo ổn định tình hình cơ sở trước thềm năm học mới, vì sự nghiệp phát triển giáo dục, UBND quận Ba Đình đã có quyết định điều động bà Nguyễn Thị Bình - Hiệu trưởng trường THCS Ba Đình về làm chuyên viên phòng GD&ĐT quận.
Trong thời gian công tác tại phòng GD&ĐT quận Ba Đình, bà Nguyễn Thị Bình đã nỗ lực phấn đấu, sửa chữa những sai sót đã mắc phải và thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Bà Bình được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Trên cơ sở đó, quận Ba Đình đã thực hiện các bước quy trình cán bộ theo quy định. Tháng 2/2018, sau 17 tháng công tác tại Phòng GD&ĐT, UBND quận Ba Đình đã có quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bình về công tác và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường THCS Thống Nhất.