Khu dân cư đầu tiên ở Quảng Ngãi được dỡ lệnh phong tỏa

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, khu dân cư xóm 3, thôn Mỹ Huệ 1 (xã Bình Dương, huyện Bình Sơn) trở thành khu dân cư đầu tiên trong 5 khu dân cư ở Quảng Ngãi được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, cách ly sau 17 ngày.

Sáng 20/8, UBND huyện Bình Sơn tổ chức công bố quyết định dỡ bỏ phong tỏa, cách ly tại khu dân cư xóm 3, thôn Mỹ Huệ 1, đồng thời trao giấy khen động viên người dân và các cá nhân trong phòng chống Covid-19 tại địa phương.
 Xóm 3, thôn Mỹ Huệ 1 được dỡ bỏ lệnh cách ly.
“Bên cạnh việc tháo dỡ cách ly, bắt đầu từ ngày hôm qua (19/8), ngành y tế huyện Bình Sơn đã triển khai việc xét nghiệm cộng đồng tại 22/22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đối với gần 750 trường hợp có nguy cơ nhằm loại trừ nguồn lây trong cộng đồng”, ông Võ Hùng Viễn - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Bình Sơn cho biết.
Theo ông Phạm Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa được đưa ra dựa vào tình hình thực tế ở xóm 3 đáp ứng được các điều kiện cần thiết.
 Tất cả người dân trong khu cách ly đã được lấy mẫu và cho kết quả âm tính.
“Xóm 3 khoanh vùng cách ly đã được 17 ngày, tất cả người dân đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV- 2 bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR ngày thứ 1 và ngày thứ 14  đều cho kết quả âm tính. Đồng thời, trong thời gian qua vùng này không có ca bệnh, bệnh nhân 621 cũng đã điều trị cho kết quả 4 lần âm tính liên tiếp và sức khỏe ổn định nên đã cho ra viện, cách ly tại nhà. Như vậy tình hình dịch tại xóm này đã ổn định, việc tháo dỡ cách ly là phù hợp để thực hiện mục tiêu kép”, ông Đức lý giải.
Cũng theo ông Đức, dù các khu dân cư khác như khu dân cư có ca bệnh 419 (tổ 9, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) cách ly trước, bệnh nhân được xuất viện nhưng lại chưa xét nghiệm cho tất cả người dân trong vùng cách ly theo quy định nên vẫn chưa được dỡ lệnh phong tỏa.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần