Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Đòi hỏi từ thực tiễn

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lần đầu tiên, Quốc hội tổ chức một Kỳ họp bất thường để xem xét, quyết nghị những vấn đề quan trọng, cấp bách và không thể trì hoãn đối với sự phát triển. Kỳ họp được đánh giá đã cho thấy sự chủ động, linh hoạt, kịp thời thích ứng của Quốc hội, nhằm giải quyết những thách thức đặt ra trong bối cảnh đặc biệt. Những quyết sách từ kỳ họp được trông đợi sẽ giải quyết ách tắc trong thực tiễn, đặc biệt là các chính sách tài khóa, tiền tệ được thiết kế và thực thi nhanh, kịp thời cho sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch.

Phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV ngày 4/1/2022. Ảnh: Duy Linh
Phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV ngày 4/1/2022. Ảnh: Duy Linh

Đúng như các ý kiến đã chỉ ra, với mỗi năm 2 Kỳ họp thường kỳ, nên có những nội dung dù là cấp bách vẫn phải chờ đến 6 tháng sau mới đưa ra Quốc hội quyết định. Việc này sẽ làm chậm sự phát triển. Bởi thế kỳ họp bất thường là hết sức cần thiết, để giải quyết kịp thời những yêu cầu thực tiễn đòi hỏi.

Như tại Kỳ họp này, Quốc hội xem xét 4 vấn đề đang được coi là cấp bách hiện nay, đó là vấn đề về xem xét gói tài chính, tiền tệ để thúc đẩy, phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch Covid -19. Đó là một luật sửa nhiều luật, để giải quyết những vướng mắc về mặt thể chế, giúp cho luật được vận hành tốt hơn trong cuộc sống. Hay với vấn đề về đường cao tốc Bắc Nam, nếu quyết định được sớm, thúc đẩy dự án hoàn thành, sẽ làm cơ sở cho sự phát triển nhanh hơn… Như nhiều đại biểu nhận định, đó là những vấn đề hết sức quan trọng, cần thiết được cử tri chờ đợi.

Trong đó, Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được đặc biệt quan tâm. Bởi trước những tác động của đại dịch, rất cần những gói chính sách đồng bộ, đủ lớn để thúc đẩy nhanh hơn tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phục hồi thị trường lao động, giải quyết các vấn đề an sinh, phúc lợi xã hội.

Như các đại biểu đã chỉ rõ, đây là chính sách bổ sung, ngoài khung khổ chính sách tài chính, tiền tệ đã được Quốc hội quyết định trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch tài chính, kế hoạch vay và trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Chính sách này có quy mô đủ lớn, có mục tiêu trọng tâm, trọng điểm để giải quyết những vấn đề cấp bách, tránh lãng phí nguồn lực. Việc xem xét, ban hành sớm, kịp thời, với cách làm đột phá và có sức lan tỏa sẽ giúp sớm phục hồi nền kinh tế, tạo nền tảng cho sự phát triển trong những năm tới, không để Việt Nam rơi vào suy thoái kinh tế và suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn.

Vẫn còn nhiều vấn đề sẽ được các đại biểu xem xét kỹ lưỡng trong các phiên thảo luận tại kỳ họp trước khi quyết định thông qua Nghị quyết, nhằm đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, cũng như đáp ứng được nhu cầu trước mắt và lâu dài khi triển khai các gói hỗ trợ. Đồng thời, phối hợp linh hoạt, chặt chẽ, hài hòa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách khác (như chính sách thương mại, dịch vụ, đầu tư) để tối ưu hóa nguồn lực.

Nhưng chắc chắn, cùng với những chính sách đã được ban hành, nội dung được xem xét lần này sẽ góp thêm một yếu tố quan trọng để từ đó, mở cửa nền kinh tế, hỗ trợ việc làm, hỗ trợ kinh doanh, khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với chương trình và chiến lược tổng thể phòng chống dịch Covid-19 trước diễn biến vẫn còn đang phức tạp.

Đồng thời, với một Kỳ họp chưa có tiền lệ này cũng tiếp tục mở ra một chương mới cho sự đổi mới, sáng tạo, đồng hành của Quốc hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn đòi hòi từ cử tri và thực tiễn.