Quảng Trị:

Kỷ luật 2 cán bộ vì liên quan đến tiền, hàng cứu trợ bão lũ

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trước những khuyết điểm, vi phạm liên quan đến tiền, hàng cứu trợ, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị xem xét thi hành kỷ luật 2 cán bộ huyện Hướng Hóa.

Trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2020, đã có nhiều cá nhân, tổ chức ủng hộ đến người dân trên địa bàn huyện Hướng Hóa nói riêng và Quảng Trị nói chung.
Trong đợt mưa lũ lịch sử năm 2020, đã có nhiều cá nhân, tổ chức ủng hộ đến người dân trên địa bàn huyện Hướng Hóa nói riêng và Quảng Trị nói chung.

Ngày 31/8, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã phát đi thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 13 về việc xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Ngọc Tình - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hướng Hóa và ông Phan Minh Vinh - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hướng Hóa.

Xét nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả… và căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Hồ Ngọc Tình và kỷ luật hình thức Khiển trách đối với ông Phan Minh Vinh.

Theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị, trong thời gian ông Hồ Ngọc Tình giữ cương vị Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Trưởng Ban cứu trợ huyện Hướng Hóa và ông Phan Minh Vinh giữ cương vị Phó Trưởng ban thường trực Ban Cứu trợ huyện Hướng Hóa: đã có những khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu, xây dựng, chỉ đạo, thực hiện Quy chế hoạt động của Ban cứu trợ huyện; việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền, hàng cứu trợ do các tổ chức, cá nhân ủng hộ nhân dân huyện Hướng Hóa khắc phục hậu quả lụt, bão xảy ra tại huyện Hướng Hóa vào tháng 10 năm 2020.

Những vi phạm của ông Hồ Ngọc Tình, Phan Minh Vinh gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đồng chí sinh hoạt, công tác, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Tại Kỳ họp thứ 13, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cũng đã xem xét thi hành kỷ luật hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện Triệu Phong; nguyên Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị.

Theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị, trong thời gian giữ cương vị Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh đã vi phạm quy định của Bộ trưởng Bộ Công an về quy tắc ứng xử của Công an Nhân dân và quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Đồng thời, tại kỳ họp lần này, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cũng đã xem xét kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra huyện ủy Đakrông.

Cụ thể, Ban thường vụ huyện ủy, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Đakrông đã thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm về quản lý, sử dụng đất đai. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ huyện ủy và Ủy ban kiểm tra huyện ủy Đakrông tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm và kịp thời có kế hoạch cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã nêu ra.