Lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp Thành phố

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Hy vọng với sự vào cuộc của các đơn vị, lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc quy mô cấp TP nhưng các công việc được thực hiện hiệu quả, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn Thủ đô" - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khẳng định.

Sáng nay, 25/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp Thành phố (TP) năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường điều hành phần thảo luận.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường điều hành phần thảo luận.

Theo Kế hoạch liên tịch giữa UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, dự kiến trong 3 ngày 17, 18, 19/11/2023, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp TP năm 2023 được tổ chức gồm các nội dung: Chương trình khai mạc; Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận; vinh danh những sản phẩm, dịch vụ được người tiêu dùng yêu thích bình chọn trong Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023; chương trình nghệ thuật “Vũ điệu kết đoàn”; biểu diễn nghệ thuận tạp kỹ, trình diễn sản phẩm làng nghề, các chương trình văn hóa văn nghệ, tổ chức trò chơi dân gian…

Cũng tại đây sẽ trưng bày các gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản đặc trưng của các địa phương, sản phẩm “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng bình chọn năm 2023”, giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc trưng của địa phương, quảng bá và xúc tiến các sản phẩm du lịch, văn hóa trong và ngoài Thủ đô.

Đại diện các đơn vị nêu ý kiến góp ý việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp TP năm 2023.
Đại diện các đơn vị nêu ý kiến góp ý việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp TP năm 2023.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương trân trọng cảm ơn ý kiến góp ý của các đơn vị và khẳng định: Đây là năm đầu tiên Hà Nội tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp TP, nếu không có sự tích cực tham gia của các cơ quan, đơn vị, chắc chắn sẽ không đạt hiệu quả mong muốn. 

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Lan Hương, qua trao đổi cho thấy còn nhiều công việc phải bàn bạc để tổ chức Ngày hội diễn ra tốt đẹp. Trong đó, thống nhất địa điểm tổ chức là Không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ), trong 3 ngày từ 17-19/11. Trong đó, tối 17/11 tổ chức chương trình lễ vinh danh các sản phẩm, dịch vụ được người tiêu dùng yêu thích bình chọn trong Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023; tối 18/11 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc TP Hà Nội năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương kết luận Hội nghị
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương kết luận Hội nghị

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường…, bà Nguyễn Lan Hương đề nghị quận Tây Hồ tiếp tục quan tâm đầu tư thêm cho các công việc này để không xảy ra sai sót. Đặc biệt, rất cần quan tâm về sơ đồ chi tiết cho từng khu vực để chuyển tải hết được nội dung chương trình dự kiến, thống nhất thời gian cho từng sự kiện trong từng ngày diễn ra để Ban tổ chức có điều kiện quán xuyến công việc...

“Hy vọng với sự vào cuộc của các đơn vị, lần đầu tiên tổ chức Ngày hội quy mô cấp TP nhưng các công việc sẽ được thực hiện một cách hiệu quả, chất lượng, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết trên toàn TP. Mọi cá nhân, đơn vị liên quan cần rất chủ động quán xuyến, đôn đốc các công việc, quan tâm thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nêu rõ.