Lần đầu tổ chức "Đại hội sách cũ 2014" tại Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Đại hội sách cũ” đầu tiên ở Hà Nội do Alpha Books tổ chức sẽ diễn ra trong hai ngày 29 -30/11 tại 176 Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội).

“Đại hội sách cũ 2014” nhằm tạo ra một sân chơi cho những độc giả yêu sách cũ, tạo không gian kết nối những cá nhân, đơn vị kinh doanh sách cũ trong cả nước.

Chương trình quy tụ nhiều đơn vị sưu tầm và kinh doanh sách cũ nổi tiếng như: Sách cũ Hà Thành, Sách xưa, Book Sale, Sách truyện vỉa hè...

Đặc biệt, Trung tâm thông tin thư viện ngành giáo dục đào tạo Hà Nội (đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) sẽ có bàn trưng bày các cuốn sách quý của trung tâm tại đây trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
Lần đầu tiên Hà Nội có sân chơi cho những người yêu sách cũ.
Lần đầu tiên Hà Nội có sân chơi cho những người yêu sách cũ.
Nhiều bản sách được giới sưu tầm sách đánh giá cao sẽ được bán đấu giá tại “Đại hội sách cũ” lần này như: Phân tâm học nhập môn (tác giả Sigmund Freud, bản dịch của Nguyễn Xuân Hiếu, xuất bản năm 1970), Mozart - Cuộc đời và nghệ thuật (tác giả Percy M.Young, bản dịch của Hoài Khanh do Nhà sách Ca Dao ấn hành năm 1972)...

Bên cạnh đó, các đơn vị tham gia chương trình sẽ giới thiệu tới độc giả nhiều đầu sách quý khác như: Chiến tranh và Hòa bình (trọn bộ bốn tập, bản dịch Nguyễn Hiến Lê, in năm 1968, có chữ ký tặng của dịch giả), Tam Quốc diễn nghĩa (trọn bộ tám tập, bản in năm 1983)...

Dự kiến, 50% số tiền bán đấu giá sẽ được ban tổ chức sử dụng để mua sách đóng góp cho thư viện Trường Trung học phổ thông Lạc Sơn A (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Bên cạnh hoạt động mua bán, trao đổi sách cũ, chương trình giao lưu, trò chuyện với các học giả, những người có tiếng trong làng sưu tầm sách, báo cũ tại Hà Nội (như luật sư Tạ Thu Phong, dịch giả Đinh Bá Anh, tiến sĩ Nguyễn Đức Thành...) về thú chơi sách cũ, lịch sử ngành xuất bản sẽ được tổ chức vào chiều 29/11. Trong khuôn khổ của “Đại hội sách cũ”, ban tổ chức cũng dành một không gian quyên góp sách cũ nhằm góp phần xây dựng tủ sách cho Trường Trung học phổ thông Lạc Sơn A (huyện Lạc Sơn, Hòa Bình).

Đơn vị tổ chức chương trình cho biết họ sẽ duy trì Đại hội thành một hoạt động thường niên nhằm kết nối độc giả và người yêu sách cũ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần