Láng giềng thêm tin cậy

Nguyên Sa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một trong những kết quả có ý nghĩa quan trọng nổi bật nhất của cuộc trao đổi trực tuyến mới đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là việc hai nước láng giềng của nhau này gia hạn hiệu lực của Hiệp ước hữu nghị song phương được ký kết cách đây đúng 20 năm.

Cũng ở sự kiện ngoại giao này, ông Putin và ông Tập Cận Bình khẳng định lại đánh giá chung cho rằng: Mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc chưa khi nào trong lịch sử từ xưa đến nay tốt đẹp như hiện tại và sự hợp tác giữa hai nước là một trong những tác nhân quyền lực quyết định nhất tới chính trị thế giới.

Trên thực tế thì đúng là như vậy. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga là cặp quan hệ song phương duy nhất giữa các nước lớn và đối tác lớn trên thế giới trong suốt thời gian dài luôn êm đẹp và gắn bó chặt chẽ. Quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương đạt được hiệu quả rất thiết thực đối với cả hai bên. Trung Quốc và Nga luôn đồng hành hoặc nếu không thì ít nhất cũng luôn hậu thuẫn lẫn nhau trong chính trị thế giới, châu lục và khu vực. Hiệp ước hữu nghị nói trên giờ được hai bên gia hạn hiệu lực đơn giản bởi giá trị thực tế của nó trở nên càng thêm quan trọng đối với Trung Quốc và Nga trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới hiện tại, đặc biệt bởi những biến động mới trong mối quan hệ của hai nước này với Mỹ và Phương Tây.

Quan hệ giữa Mỹ và Phương Tây với Trung Quốc và Nga hiện rất trắc trở và căng thẳng. Trung Quốc và Nga đều bị Mỹ và Phương Tây thách thức và gây khó dễ đồng thời trên nhiều phương diện. Để đối phó lại, Trung Quốc và Nga càng cần dựa vào nhau và trợ giúp lẫn nhau, càng phải duy trì đà phát triển quan hệ hợp tác song phương đã có được, làm cho mối quan hệ này càng thêm tốt đẹp và tin cậy. Hai nước láng giềng của nhau này càng cần phải đồng tâm hiệp lực để cùng ứng phó và tạo thành đối trọng với phía Mỹ và Phương Tây.