Lãnh đạo huyện Gia Lâm chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng và người cao tuổi

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 11/1, huyện Gia Lâm đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) và chúc Tết người cao tuổi tròn 100 tuổi trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền tặng quà, chúc Tết Mẹ VNAH Dương Thị Giót, xã Yên Viên
Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền tặng quà, chúc Tết Mẹ VNAH Dương Thị Giót, xã Yên Viên

Đoàn công tác do Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Mẹ VNAH Dương Thị Giót và chúc thọ người cao tuổi tròn 100 tuổi trên địa bàn xã Yên Viên, huyện Gia Lâm.

Tại gia đình Mẹ VNAH Dương Thị Giót, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền đã thăm hỏi sức khỏe của Mẹ và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của Mẹ VNAH, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm chúc Mẹ sống vui, sống khỏe để luôn là những tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

Chủ tịch UBND huyện Đặng Thị Huyền tặng quà, chúc Tết cụ Hoàng Văn Thuận, 100 tuổi, xã Yên Viên
Chủ tịch UBND huyện Đặng Thị Huyền tặng quà, chúc Tết cụ Hoàng Văn Thuận, 100 tuổi, xã Yên Viên

Cũng tại xã Yên Viên, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm đã đến thăm hỏi, tặng quà, chúc thọ cụ Hoàng Văn Thuận, thôn Lã Côi và cụ Đinh Thị Vân, thôn Kim Quan tròn 100 tuổi. Tại các gia đình, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm hỏi thăm sức khỏe, điều kiện sinh hoạt và đời sống của các cụ, trao giấy chứng nhận và quà Tết. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương cũng như gia đình tiếp tục quan tâm, chăm sóc tốt cho các cụ, để các cụ sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng giáo dục con cháu về truyền thống tốt đẹp của gia đình và địa phương.

Cùng ngày, đoàn công tác thứ hai do Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện đã đến thăm, chúc thọ các cụ người cao tuổi tròn 100 tuổi tại địa bàn xã Yên Thường, xã Ninh Hiệp nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phó Chủ tịch UBND Huyện Nguyễn Đức Hồng tặng quà, chúc thọ cụ Nguyễn Thị Chắt, thôn 3, xã Ninh Hiệp
Phó Chủ tịch UBND Huyện Nguyễn Đức Hồng tặng quà, chúc thọ cụ Nguyễn Thị Chắt, thôn 3, xã Ninh Hiệp

Tại xã Yên Thường, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm đã đến thăm, chúc thọ cụ Trần Thị Sự, thôn Xuân Dục; cụ Nguyễn Thị Tẩy, thôn Lại Hoàng; cụ Nguyễn Thị Nhâm, thôn Đỗ Xá. Tại xã Ninh Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm thăm, tặng quà cụ Nguyễn Thị Chắt, thôn 3, xã Ninh Hiệp.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng gửi tặng mỗi cụ Thiệp mừng thọ 100 tuổi và trao tặng phần quà của Huyện ủy- HĐND- UBND- Uỷ ban MTTQ huyện, đồng thời ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các cụ, chúc các cụ luôn dồi dào sức khỏe, là chỗ dựa vững chắc cho con cháu trong gia đình. Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cũng mong muốn các cụ tiếp tục làm tấm gương, động viên con cháu tích cực học tập, công tác, lao động sản xuất, thực hiện tốt các phong trào thi đua ở địa phương.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Gia Lâm tặng quà, chúc Tết cụ Nguyễn Thị Bè, xã Đông Dư
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Gia Lâm tặng quà, chúc Tết cụ Nguyễn Thị Bè, xã Đông Dư

Cũng trong ngày 11/1, đoàn công tác thứ ba do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm Hoàng Anh Tú làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc thọ và tặng quà của Chủ tịch nước đến 3 cụ tròn 100 tuổi gồm: Cụ Đinh Thị Phất, thôn Gia Cốc, xã Kiêu Kỵ; cụ Nguyễn Thị Nghĩa, thôn Giang Cao, xã Bát Tràng; cụ Nguyễn Thị Bè, thôn 7, xã Đông Dư.

Tại các gia đình đến thăm, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Gia Lâm đã hỏi thăm sức khỏe các cụ, chúc các cụ sống vui sống khỏe, chúc gia đình đón năm mới vui tươi. Đồng thời khẳng định, người cao tuổi là vốn quý của xã hội, nhắn gửi các gia đình tiếp tục phụng dưỡng, chăm sóc tốt các cụ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần