Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy

Nguyễn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/3, đoàn lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàn Kiếm.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định đã biểu dương, khen ngợi các chiến sĩ sảnh sát phòng cháy chữa cháy tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại số nhà 357 ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội).

Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàn Kiếm
Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàn Kiếm

Trong vụ hoả hoạn trên, với sự dũng cảm, mưu trí, không ngại hy sinh của các chiến sĩ, đám cháy đã được dập tắt và giải cứu kịp thời 4 nạn nhân, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

“Ban Thường vụ Quận ủy cũng như Nhân dân quận Hoàn Kiếm ghi nhận sự nỗ lực hết mình, tinh thần, trách nhiệm của các chiến sĩ Công an quận Hoàn Kiếm trong việc bảo đảm an toàn, an ninh trật tự xã hội nói chung; và đặc biệt các chiến sĩ cảnh sát PCCC trong việc đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân trong vụ cháy ở tại số nhà 357 ngõ Quỳnh vừa qua. Các đồng chí để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân” - Bí thư Quận ủy Vũ Đăng Định bày tỏ.

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm cũng đề nghị các cơ quan liên quan, Công an quận Hoàn Kiếm rà soát, đánh giá lại và có sự quan tâm, bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện làm việc tốt nhất cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Hoàn Kiếm.
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Hoàn Kiếm.

Trước đó, ngày 29/2, Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an có thư khen Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thuộc Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Hoàn Kiếm đã ngăn chặn tối đa thiệt hại về tài sản và cứu được tất cả người dân sinh sống trong ngôi nhà bị cháy ở số 357 ngõ Quỳnh..