Lãnh đạo Thành phố chung vui với quận Long Biên trong Ngày hội Đại đoàn kết

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại Ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương và lãnh đạo quận Long Biên đã biểu dương, khen thưởng 14 tập thể, 14 cá nhân tiêu biểu của quận thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023.

Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 106 năm Ngày Cách mạng Tháng 10 Nga (7/11/1917-7/11/2023), tối nay, 31/10, tại Công viên Long Biên, UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Long Biên long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023) và kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Long Biên (6/11/2003-6/11/2023).

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội, quận Long Biên và đông đảo Nhân dân quận tham dự Ngày hội
Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội, quận Long Biên và đông đảo Nhân dân quận tham dự Ngày hội

Thay mặt UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trình bày diễn văn kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên Vũ Thị Thành khẳng định, sau 20 năm thành lập, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tại quận được tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, giữ vững. Với sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của chính quyền và đồng thuận của Nhân dân, quận đã tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên Vũ Thị Thành trình bày diễn văn kỷ niệm
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên Vũ Thị Thành trình bày diễn văn kỷ niệm

Nổi bật là thu ngân sách tăng trung bình hằng năm 21% trở lên, trong đó năm 2021 đạt 12.772 tỷ đồng là năm quận đạt số thu cao nhất trong 20 năm qua (gấp gần 48 lần so với năm đầu thành lập quận). Công tác đầu tư hạ tầng khung đạt nhiều kết quả, với hơn 1.300 dự án đầu tư đã triển khai, với tổng kinh phí trên 123.288,9 tỷ đồng, gồm 617 dự án hạ tầng kỹ thuật và 492 dự án hạ tầng xã hội. Đặc biệt, huy động được nguồn lực lớn ngoài ngân sách gần 95.000 tỷ đồng triển khai 193 dự án.

Bộ mặt đô thị quận có bước chuyển biến rõ rệt, xanh, sạch và đẹp hơn. Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm, bằng các giải pháp đồng bộ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác an sinh xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương khen thưởng các tập thể tiêu biểu thuộc quận Long Biên thực hiện tốt Cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'' năm 2023
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương khen thưởng các tập thể tiêu biểu thuộc quận Long Biên thực hiện tốt Cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'' năm 2023

Góp phần trong sự phát triển chung trong 20 xây dựng và phát triển quận, hệ thống MTTQ các cấp quận đã đoàn kết, tập hợp lực lượng và xây dựng khối đoàn kết dân tộc không chỉ bằng công tác tuyên truyền, phát triển tổ chức mà còn thông qua nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, cuộc vận động thiết thực, vận động Nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát, phản biện xã hội, đồng thuận góp phần xây dựng quận Long Biên vững mạnh.

Đáng chú ý, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, 20 năm qua, MTTQ các cấp tại quận đã vận động Nhân dân tích cực vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền trên 34 tỷ đồng; xây dựng mới, sửa chữa 246 nhà đại đoàn kết với tổng giá trị gần 4,8 tỷ đồng; hằng năm tặng hàng nghìn xuất quà và hỗ trợ thường xuyên, đột xuất các hộ gia đình, cá nhân đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Từ 1.069 hộ hộ nghèo năm 2011 đến nay trên địa bàn không còn hộ nghèo; đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Lãnh đạo quận Long Biên khen thưởng các cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt Cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'' năm 2023
Lãnh đạo quận Long Biên khen thưởng các cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt Cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'' năm 2023

Trong năm 2023, MTTQ các cấp quận đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập quận, từ đó 135 mô hình cấp quận và 210 mô hình cấp phường đã được MTTQ, các ngành, đoàn thể và các phường triển khai thực hiện có hiệu quả.

Lãnh đạo quận Long Biên trao tặng quà cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn
Lãnh đạo quận Long Biên trao tặng quà cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn

“Nhân ngày truyền thống vẻ vang 93 năm của MTTQ Việt Nam, chúng ta tin tưởng MTTQ các cấp quận với quyết tâm, khí thế mới, sẽ tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng  quận Long Biên ngày càng phát triển”- bà Vũ Thị Thành nhấn mạnh.

Liên hoan văn nghệ kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Long Biên
Liên hoan văn nghệ kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Long Biên

Tại Ngày hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương và các đồng chí lãnh đạo quận Long Biên đã biểu dương, khen thưởng 14 tập thể, 14 cá nhân tiêu biểu của quận thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023. Đồng thời, trao tặng quà từ Quỹ “Vì người nghèo” của quận cho 38 hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, với mỗi suất quà gồm tiền và hiện vật trị giá 3 triệu đồng.

Tại đây cũng đã tưng bừng diễn ra Liên hoan văn nghệ kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Long Biên, với nhiều tiết mục đặc sắc do cán bộ, Nhân dân quận biểu diễn.